Du xuân an toàn, trọn vẹn niềm vui

Dịp đầu xuân, trên địa bàn Thủ đô và các địa phương khác diễn ra nhiều lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Để bảo đảm an toàn cho nhân dân du xuân, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một số hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cần sự chấn chỉnh của cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông tại Lễ hội Đền Và (phường Sơn Tây).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn giao thông tại Lễ hội Đền Và (phường Sơn Tây).

Vẫn còn nhiều rủi ro

Lễ hội Cổ Loa đã qua gần nửa tháng nhưng anh Nguyễn Tôn Hồng (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) vẫn chưa quên khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm. Anh Hồng kể lại: “Sáng mồng 6 tháng Giêng, khi đang trên đường đến Lễ hội Cổ Loa và còn cách khu di tích hơn 1km, một nhóm thanh niên phóng xe máy từ trong ngõ ra với tốc độ cao, lao thẳng vào đầu xe tôi. May mắn tôi kịp xử lý nên hai người đi xe máy chỉ bị xây xước nhẹ”.

Cũng gặp sự cố khi đi lễ đầu xuân, chị Lê Thị Hải (xã Vĩnh Thanh, Hà Nội), cho biết: “Chiều 6-3, trên đường đi Lễ hội đền Hai Cô (tỉnh Lào Cai), khi xe vừa đến khu vực chân cầu vượt Thăng Long, một xe ô tô chở vật liệu xây dựng lấn làn, đâm trực diện vào xe tôi. Rất may không ai bị thương, nhưng xe bị hư hỏng nặng”.

Không chỉ tai nạn giao thông đường bộ, trong những ngày đầu năm mới, các vụ tai nạn đường thủy cũng để lại hậu quả đau lòng. Điển hình là vào trưa 19-2, đò chở 7 người đi chúc Tết bị chìm trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị. 3 người được cứu sống, 2 người tử vong, 2 người mất tích và được tìm thấy sau gần một ngày tìm kiếm. Hai ngày sau, tại hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ va chạm giữa phà chở đá và tàu chở khách đi chúc Tết khiến tàu chở khách bị chìm, 6 người tử vong.

Trước đó, ngày 27-2, tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu du lịch Signature mang ký hiệu QN-7269 chở 41 người đã bốc cháy khi đang tham quan vịnh. Rất may thuyền trưởng và thuyền viên đã kịp thời tổ chức sơ tán toàn bộ hành khách, không xảy ra thương vong.

Siết chặt quản lý, giám sát

Theo các chuyên gia giao thông, nhiều vụ tai nạn trong mùa lễ hội xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, vào dịp lễ hội, nhiều người thường chạy xe dàn hàng ngang để trò chuyện hoặc chở quá số người quy định. Vì vậy, khả năng xử lý tình huống bất ngờ rất hạn chế. Ngoài ra, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, trong mùa lễ hội năm nay, lực lượng Công an thành phố đã chủ động xây dựng phương án phân luồng giao thông từ sớm, bố trí lực lượng trực tại các điểm nóng để tránh ùn tắc kéo dài trong những ngày cao điểm. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, dừng, đỗ xe không đúng, chở quá số người quy định. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng, pa nô, áp phích tại khu vực lễ hội.

Với đặc thù di chuyển bằng đường thủy, Lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, Hà Nội) năm nay được lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an thành phố phối hợp với Ban Quản lý thắng cảnh Hương Sơn tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở chủ đò và du khách chấp hành nghiêm quy định mặc áo phao, bảo đảm an toàn khi di chuyển trên suối Yến. Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cho biết: “Đơn vị đã xây dựng phương án phối hợp với chính quyền địa phương, bố trí lực lượng trực chiến 24/7 tại các điểm nóng để không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trong những ngày cao điểm”.

Tương tự, tại nghi lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản Viên trong khuôn khổ Lễ hội Đền Và (phường Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra ngày 3-3 vừa qua, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã bố trí lực lượng, phương tiện thường trực trên tuyến sông Hồng và tại các khu vực tổ chức lễ hội. Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 cho biết: “Nghi lễ của đoàn rước xuất phát từ Đền Và di chuyển qua sông Hồng sang đền Ngự Dội (xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ). Lưu lượng người và phương tiện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy phải sử dụng ca nô chuyên dụng chạy song song hai bên sườn đội hình, tạo “hành lang an toàn” trong suốt quá trình đoàn rước di chuyển, cũng như sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh”.

Luật sư Đỗ Phương Thảo (Công ty Luật TNHH Công lý toàn dân) cho biết: “Theo quy định tại Điều 11 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia… không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn bị xử phạt, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Du xuân đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, khi du xuân trẩy hội, người dân phải chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, để mỗi chuyến đi đầu xuân đều bình an.

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-xuan-an-toan-tron-ven-niem-vui-738199.html