Dự thảo các chế độ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu: Chính sách ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên lớn

Sau khi đăng tải nội dung dự thảo Nghị định quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu (sau đây gọi là Dự thảo nghị định), Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc bày tỏ: Đây là chính sách đem lại nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, giúp sĩ quan Quân đội nghỉ hưu tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quê hương, đất nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Trang 'Ý kiến chiến sĩ' chia sẻ một số ý kiến.

Đại tá, cựu chiến binh (CCB) MAI VĂN ĐĂNG, phường Phương Liệt, TP Hà Nội:

Quan tâm thiết thực đối với người mắc bệnh hiểm nghèo

Tháng 7-2021, tôi nghỉ chờ hưu với quân hàm Đại tá nâng lương lần 2, hệ số 8,6. Thời gian này, tôi bị ung thư gan, đến tháng 10-2022 phải mổ cắt 1/3 gan phải. Từ quý IV-2023, tôi được hưởng chế độ chăm sóc cán bộ Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Thông tư 158). Số tiền hỗ trợ hằng quý tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên lớn đối với tôi và gia đình.

Hằng tháng, ngoài thuốc được cấp, tôi còn phải truyền thêm thuốc thải độc gan và bổ gan (mỗi tháng một tuần) cùng một số loại thuốc khác, tổng chi phí gần 10.000.000 đồng, chưa tính ăn uống bổ sung. Vì thế, tôi rất vui khi biết Dự thảo nghị định đề xuất tăng gấp đôi mức hỗ trợ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, khi điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội thì được hưởng kinh phí chênh lệch giữa tiền ăn bệnh lý và tiền ăn cơ bản bộ binh theo quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần của quân nhân tại ngũ do bệnh viện thanh toán. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp gia đình sĩ quan Quân đội nghỉ hưu giảm gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, vì Dự thảo nghị định không quy định chế độ khám, chữa bệnh nên để nội dung trên phát huy hiệu quả, tôi rất mong Bộ Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi để sĩ quan Quân đội nghỉ hưu đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu hoặc chuyển tuyến đến các cơ sở khám, chữa bệnh trong Quân đội.

 Tỉnh Tiền Giang tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024). Ảnh: THANH LÂM

Tỉnh Tiền Giang tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024). Ảnh: THANH LÂM

Đại tá, CCB ĐOÀN VIỆT PHƯƠNG, phường Tây Hồ, TP Hà Nội:

Để chính sách thêm sâu sắc, ý nghĩa

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình nhiều đồng đội còn khó khăn, vất vả, tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu; thể hiện sự chu đáo, nghĩa tình đồng đội sâu sắc của Quân đội ta. Đó không chỉ là nguồn động viên đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu và gia đình trong những lúc khó khăn mà còn tạo tình cảm tốt đẹp, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ đang công tác với các thế hệ đi trước. Qua đó góp phần giáo dục, động viên, thu hút thế hệ trẻ vào phục vụ Quân đội, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để chính sách này đem lại hiệu quả thiết thực, tôi kiến nghị quan tâm hơn tới đối tượng quy định tại điểm d, đ, e và g khoản 2 Điều 2 Dự thảo nghị định để các cá nhân hoặc gia đình cán bộ Quân đội nghỉ hưu, cấp đại tá, thượng tá không quá 4 năm một lần, còn cấp úy không quá 5 năm một lần được đi nghỉ tại các đoàn an điều dưỡng của Quân đội. Về chế độ báo chí, tôi đề xuất nên cấp các ấn phẩm Báo QĐND tới từng đối tượng được hưởng chứ không nên “cấp tiền mua báo” như Dự thảo nghị định, vì thực tế có rất ít người mua báo khi được cấp tiền, làm mất ý nghĩa của chế độ này.

--------------------

Đại tá CAO VĂN THẢO, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp:

Nên tăng số lượng phiếu nghỉ dưỡng và mức hỗ trợ cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả thiết thực. Thông qua đó, thể hiện sự ghi nhận và tri ân đối với những đóng góp to lớn của cán bộ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tạo sức lan tỏa lớn. Tuy vậy, việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu có nhiều hạn chế do Thông tư 158 không còn phù hợp với thực tiễn.

Có thể nói, Dự thảo nghị định có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng cán bộ Quân đội nghỉ hưu; các quy định cụ thể, thiết thực hơn cả về vật chất và tinh thần. Để thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu, tôi đề xuất hai nội dung sau: Thứ nhất, để cơ bản giải quyết cho mỗi cán bộ Quân đội nghỉ hưu được đi an điều dưỡng ít nhất một lần trong thời gian nghỉ hưu, cần tăng chỉ tiêu và số lượng phiếu mời đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu tại điểm d, đ, e và g khoản 2 Điều 2, Dự thảo nghị định lên 5% so với tổng số cán bộ nghỉ hưu. Thứ hai, tăng mức hỗ trợ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo từ 1 tháng lên 3 tháng lương cơ sở/người/quý (Dự thảo nghị định đề xuất 2 tháng lương cơ sở/người/quý). Thực tế cho thấy, đối tượng này không nhiều, thời gian hưởng chế độ không dài, hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ nhiều hơn của Nhà nước để chăm sóc, điều trị bệnh tốt hơn.

--------------------

Thượng tá, CCB NGUYỄN THÀNH CHUNG, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa:

Chính sách nổi trội, ý nghĩa

Tôi nguyên là Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; nghỉ hưu tháng 1-2000. Trước đây, do điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước còn khó khăn nên quy định về chế độ đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu tại Thông tư 158 còn nhiều hạn chế. Số lượng sĩ quan Quân đội nghỉ hưu ngày một nhiều, trong khi số phiếu an điều dưỡng có hạn nên từ khi nghỉ hưu đến nay, tôi chưa nhận được phiếu mời để đi tham quan, an điều dưỡng ở đâu, hằng năm cũng không có tiền an điều dưỡng. Qua theo dõi Báo QĐND, tôi biết đến Dự thảo nghị định với nhiều chính sách nổi trội. Tôi rất vui vì hằng năm có thể được hưởng tiền an điều dưỡng bằng 50% mức hưởng tiền an, bồi dưỡng của cán bộ cùng cấp đang công tác; Bộ CHQS tỉnh mời cá nhân hoặc gia đình đi nghỉ tại các đoàn an điều dưỡng của Quân đội. Đây là điều kiện để tôi được tận mắt thấy sự đổi mới, phát triển của đất nước mình, từ đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ bảo vệ thành quả cách mạng. Theo tôi, thời gian đầu thực hiện, chính sách cần ưu tiên những cán bộ đủ điều kiện và từng tham gia các cuộc kháng chiến, nhất là thương binh, người nhiễm chất độc hóa học vì đối tượng này không còn nhiều, tuổi cao, sức khỏe ngày một yếu.

-------------------------

Trung tá NGUYỄN SỸ VĂN, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An:

Tạo điều kiện để đối tượng 2 trở xuống được đi an điều dưỡng

Chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những cống hiến của cán bộ Quân đội mà còn góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc thực hiện các chế độ này có nhiều bất cập do quy định không còn phù hợp thực tiễn, ví dụ như số phiếu nghỉ bình quân hằng năm mới đạt khoảng 2,6-2,8% nhu cầu. Tỉnh Nghệ An hiện quản lý hơn 14.170 cán bộ Quân đội nghỉ hưu; hằng năm, số này tăng khoảng 0,29%. So với tỷ lệ cán bộ Quân đội nghỉ hưu từ trần do tuổi cao sức yếu thì tổng số cán bộ nghỉ hưu vẫn tăng. Trong khi đó, số phiếu an điều dưỡng phân khai mời nghỉ dưỡng hằng năm chỉ đạt khoảng 2,7%. Nếu tính theo tỷ lệ cơ học, mỗi cán bộ Quân đội nghỉ hưu thuộc quy định tại điểm d, đ, e và g khoản 2 Điều 2, Dự thảo nghị định (đối tượng 2 trở xuống theo Thông tư số 158) phải chờ khoảng 37 năm mới được mời nghỉ an điều dưỡng một lần. Vì vậy, nội dung này cần được tính toán kỹ lưỡng để các trường hợp tại điểm c khoản 2 Điều 4, Dự thảo nghị định được đi an điều dưỡng.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/du-thao-cac-che-do-doi-voi-si-quan-quan-doi-nghi-huu-chinh-sach-y-nghia-the-hien-su-quan-tam-dong-vien-lon-841854