Du lịch và điện ảnh - Liên kết để vươn xa

Chiều 16-6, trong khuôn khổ Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch và điện ảnh Việt Nam năm 2023, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh". Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông; ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Điện ảnh, các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã cùng thảo luận “Chính sách của Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển điện ảnh, gắn kết quảng bá du lịch và kinh nghiệm của quốc tế”; “Đẩy mạnh quảng bá du lịch qua các bộ phim được quay tại Việt Nam và thu hút đầu tư phát triển điện ảnh gắn với du lịch tại Việt Nam”.

Cần có chiến lược để thu hút nhà làm phim quốc tế

Theo báo cáo của Cục Điện ảnh, 10 năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có sự chuyển mình trong việc làm phim cũng như hợp tác với quốc tế để sản xuất phim. Theo đó, có 20 bộ phim của Việt Nam được tranh giải chính thức hoặc được giới thiệu trên website của các liên hoan phim quốc tế khá uy tín. Cũng trong thời gian này, Việt Nam đã có 256 dự án phim liên quan đến nước ngoài. Gần nhất, Việt Nam đã tạo điều kiện để Netflix thực hiện phim "Hành trình tình yêu” (A tourist's guide to love), bộ phim Mỹ đầu tiên quay hoàn toàn tại Việt Nam với bối cảnh thực.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhìn nhận, những yếu tố tích cực nêu trên còn ở tình trạng bấp bênh, khó định đoán và chưa đủ tầm chiến lược. Về lâu dài, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách để thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất phim nước ngoài đến Việt Nam. Bên cạnh đó, Viêt Nam cũng cần xây dựng gian hàng tại các liên hoan phim quốc tế nổi tiếng để giới thiệu điện ảnh Việt Nam một cách chính thống, bài bản, cung cấp thông tin về tác phẩm điện ảnh Việt, các bối cảnh, điều kiện làm phim, chính sách ưu đãi trong hợp tác sản xuất, cung cấp dịch vụ sản xuất phim để các nhà làm phim nước ngoài biết đến và xúc tiến hợp tác.

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, bà Caroline Warin - Giám đốc phụ trách truyền thông quảng bá quốc nội và quốc tế (Ủy ban Phim vùng Provence-A; ơes-Cote D'Aur (Pháp) đã chia sẻ kinh nghiệm thu hút các đoàn phim quốc tế. Theo đó, cảnh quan đẹp là yếu tố để thu hút nhưng cần phải tạo sự thuận lợi cho đoàn làm phim như: Phát triển đội ngũ nhân sự để tìm kiếm cảnh quay, liên hệ với chính quyền, chuyên gia cố vấn phim trường; phát triển các nhà cung cấp công nghệ để phục vụ tốt nhất cho các nhà sản xuất phim.

Dùng điện ảnh để kích cầu du lịch

Dùng điện ảnh để quảng bá, kích cầu du lịch là hướng đi không mới. Những bộ phim như: Đông Dương, Người tình, Kong - Đảo đầu lâu… đã tạo được sức hút lớn với khách quốc tế. Ngay trong nước, các bộ phim như: Chuyện của Pao, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ canh, Mắt biếc, Gái già lắm chiêu V… cũng tạo được sức hút với khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, những bộ phim như vậy chưa nhiều. Các đại biểu cho rằng, để điện ảnh phát triển mạnh mẽ, góp phần quảng bá du lịch, Việt Nam cần tổ chức những sự kiện điện ảnh, xây dựng đề án tổ chức những liên hoan phim mang tính quốc tế định kỳ, mang dấu ấn riêng của đất nước; đầu tư các tác phẩm điện ảnh cho các hoạt động đối ngoại; hỗ trợ các tài năng, đầu tư xây dựng và sản xuất thành công các dự án phim có chất lượng tốt, mang bản sắc văn hóa Việt Nam độc đáo để có thể tiếp cận thị trường điện ảnh khu vực và quốc tế, thành công tại các liên hoan phim quốc tế nhiều hơn… “Muốn quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế thì phải có phim hay. Muốn như vậy phải có sự đầu tư lớn về kinh phí, phải có kịch bản đủ tốt và có sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành Du lịch, chính quyền địa phương với các đoàn làm phim”, bà Ngô Phương Lan - nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ.

Các diễn giả thảo luận về sự liên kết giữa du lịch và điện ảnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm dùng điện ảnh để kích cầu du lịch, bà Ruriko Sekine (Tổng Thư ký Hội đồng phim Nhật Bản) cho biết, Nhật Bản đã tổ chức hội chợ triển lãm điện ảnh hàng năm; đưa các đoàn phim đi tham quan thực tế các địa điểm trong và ngoài nước để tìm cảm hứng sáng tạo cho các bộ phim; tổ chức phát hành tem bưu chính về địa danh có trong phim sau khi nó thành công; có những trang web cung cấp dữ liệu về điện ảnh Nhật Bản.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện những bộ phim có sức hút như: Chuyện của Pao, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đại diện tỉnh Hà Giang và Phú Yên đều cho biết, để có được những thành công đó, địa phương phải sát cánh, hỗ trợ đoàn làm phim đến tối đa. “Chúng tôi đã trao đổi, đề nghị các đạo diễn, đoàn làm phim lựa chọn và quay thêm những tác phẩm điện ảnh khác có sử dụng bối cảnh tại Phú Yên. Địa phương sẽ hỗ trợ tích cực cho các đoàn làm phim khi thực hiện cảnh quay tại đây”, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nói. Theo nhà báo Trần Việt Văn (Báo Lao Động), mối hợp tác giữa điện ảnh và du lịch là sự hợp tác theo chiến lược Win-Win (đôi bên cùng có lợi). Tuy nhiên, Bộ VH-TT-DL cùng với các địa phương, doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá.

Đặc biệt, tại diễn đàn, nhiều nhà làm phim chia sẻ, thủ tục xin phép để quay phim quá nhiêu khê, mỗi địa phương có một quy định khác nhau. Giới làm phim mong chờ có một nghị định của Bộ VH-TT-DL hướng dẫn thủ tục làm phim ở các địa phương. Còn theo bà Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cần xây dựng đề án thí điểm về sự liên kết giữa du lịch và điện ảnh, trong đó có những chủ trương, chính sách để tạo thuận lợi cho việc làm phim quảng bá du lịch.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông: Diễn đàn “Du lịch và Điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh” sẽ là nhịp cầu nối cho các nhà làm phim, doanh nghiệp, nhà quản lý cùng gặp gỡ, trao đổi và đề xuất những giải pháp kết hợp hiệu quả hơn nữa giữa du lịch - điện ảnh trong công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh cho các điểm đến của Việt Nam tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch của các điểm đến ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Khánh Hòa có đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có du lịch. Khánh Hòa được các đoàn làm phim dành tình cảm, tâm huyết sáng tạo và sản xuất nên các bộ phim nổi tiếng như: Tự thú trước bình minh, Về nơi gió cát, Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ… Thời gian tới, tỉnh mong muốn được đón các đoàn, các nhà làm phim về làm phim ở tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn làm phim sản xuất thành công những bộ phim có chất lượng, thu hút được đông đảo khán giả quan tâm.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202306/du-lich-va-dien-anh-lien-ket-de-vuon-xa-2aa2875/