Du lịch Ninh Bình vắng khách ngày đầu năm mới

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số khu, địa điểm du lịch của Ninh Bình vắng vẻ lạ thường những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022.

Hàng loạt đò ngóng khách.

Theo ghi nhận, một số cái tên là địa điểm lý tưởng để người dân đi du xuân đầu năm là Bái Đính, Tràng An, chùa Duyên Ninh... đều trong tình trạng vắng bóng du khách.

Ngày đầu tiên mở cửa trở lại đúng dịp đầu Xuân 2022, Khu du lịch sinh thái Tràng An đã đón các đoàn du khách trong và ngoài tỉnh như Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa...

Một vài lượt đò xuất bến

Tuy nhiên, nhân viên bán vé tại khu du lịch này cho biết: "Lượng khách năm nay giảm mạnh so với mọi năm. Một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần cũng do thời tiết năm nay lạnh hơn nhiều so với mọi năm, nên mọi người có xu hướng ngại ra khỏi nhà."

Lượng khách mua vé đi thuyền khá ít

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch Tràng An, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý tại đây thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế thông qua hệ thống loa phát thanh, các tờ rơi, tờ gấp, panô, áp phích.

Khu du lịch mở cửa bán vé từ 7h đến 17h tất cả các ngày trong tuần.

Thùy Linh vượt thời tiết lạnh giá đến thăm quan Tràng An

"Nghe tin Tràng An được mở lại vào mùng 2 Tết thì em và bạn bè cũng tranh thủ đến tham quan. Đây là lần thứ 2 em đến đây, so với mọi năm thì vắng khách hơn rất nhiều. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên em và các bạn luôn cố gắng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên", chị Bùi Thùy Linh (du khách Hòa Bình) chia sẻ.

Đa số thuyền đều trong tình trạng "rảnh rỗi"

Một nhân viên chở thuyền phản ánh, lượng khách đến Tràng An tết năm nay giảm rất nhiều so với mọi năm, "mọi năm khách hàng phải xếp hàng dài chờ mới có thuyền để đi, thậm chí còn phải đứng hàng giờ, chúng tôi cứ đi về liên tục. Nhưng năm nay thì cũng thưa thớt hơn nhiều, sáng giờ mỗi người cũng chỉ được 2 - 3 chuyến."

Đường hầm đi bộ mới được đưa vào khai thác sử dụng tại khu du lịch Tràng An

Nhân viên này cho biết: " Chúng tôi luôn đeo khẩu trang đầy đủ để đảm bảo an toàn. Những du khách nào mà quên đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng nhắc nhở ngay. Vì đây là quy định chung nên mình cứ tuân thủ theo để bảo vệ mình và mọi người."

Du khách đều đeo khẩu trang đầy đủ

Trong tình trạng tương tự, Khu du lịch văn hóa tâm linh núi chùa Bái Đính - một trong địa điểm thu hút khách đông đảo dịp đầu năm mới cũng vắng vẻ lạ thường.

Một vài lượt khách qua lại

Các nhà hàng, quán ăn trong tình trạng "đói khách" vì COVID-19

Chủ một nhà hàng tại khu du lịch Bái Đính chia sẻ: "Dịch dã nên lượng người đi chùa năm nay không có nhiều. Cứ như mọi năm mọi người qua lại đây nhộn nhịp, nhà hàng cũng tất bật đón khách. Nhưng năm nay thì buồn hơn vì dịch bệnh nên mọi cũng hạn chế hơn.

Nhiều nhà hàng, quán ăn khác chấp nhận đóng cửa.

Chùa Duyên Ninh - ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng tại vùng đất Cố đô năm nay cũng vắng vẻ

Chùa Vực Vông thu hút nhiều người hơn, song so với mọi năm thì vẫn giảm mạnh

Biển đề nghị mọi người thực hiện đúng quy định phòng dịch

Người dân khi vào chùa đều phải khai báo y tế, sát khuẩn tay đầu đủ

Liên tiếp những tấm biển khuyến cáo

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, năm 2022, ngành Du lịch tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, với kỳ vọng từ tháng 7 năm 2022 sẽ đón một số lượng khách quốc tế, phấn đấu đạt doanh thu du lịch ước 2.000 tỉ đồng.

Còn theo ngành y tế Ninh Bình, toàn tỉnh đang có 1.380 ca bệnh cách ly, điều trị.

Về chiến dịch tiêm chủng, tỉnh đã thực hiện tiêm cho đối tượng trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình được 33.069 liều, với mũi 1 là 202; mũi 2 là 477; mũi nhắc lại là 1.371 và mũi bổ sung là 31.019. Tính đến cuối ngày 29/1, tiêm mũi nhắc lại được 86.236 người, đạt 12,95% tổng dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại Ninh Bình.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/du-lich-ninh-binh-vang-khach-ngay-dau-nam-moi-post432764.html