Du khách đổ lên xem băng tuyết phủ trắng Mẫu Sơn

Rạng sáng nay (9/1), mặc cho trời buốt lạnh, hàng trăm du khách, phương tiện hiện đã có mặt tại Mẫu Sơn để trực tiếp chức kiến, ghi lại hiện tượng kỳ thú ở xứ Lạng.

Theo ghi nhận của người dân có mặt tại đỉnh núi Mẫu Sơn, sáng 9/1 hiện tượng băng giá tiếp tục xuất hiện và dày hơn so với ngày 8/1. Sau khi xuất hiện băng tuyết, rất nhiều người dân đã kéo lên đỉnh núi để ngắm băng tuyết, chụp hình... mặc dù thời tiết rất lạnh.

Cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó, thời tiết lạnh giá, có mưa phùn và sương mù bao phủ đang gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống núi, du khách cần chú ý lái xe an toàn.

Dự báo sẽ còn có nhiều đợt không khí lạnh xuất hiện trong mùa đông năm nay, nhiệt độ Mẫu Sơn sẽ còn giảm. Du khách muốn đến Mẫu Sơn cần nắm rõ thông tin về thời tiết để có thể được chiêm ngưỡng băng tuyết đúng thời điểm.

Người dân háo hức lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng tuyết. Theo Thời đại.

Báo Tiền Phong cũng đưa tin, nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn, nơi có khu du lịch nằm trên độ cao trên 1500 mét so với mực nước biển, ngày 9/1 đo được là âm 5 độ C, trời mù, sương và mưa nhẹ, chính vì vậy băng tuyết tiếp tục đọng lại trên nhánh cây, thảm cỏ và những ngôi biệt thự cổ, nhà hàng, khách sạn.

Ông Nguyễn Hoàng Toàn, Phó giám đốc Trung tâm xúc du lịch tỉnh Lạng Sơn, hiện đang công tác tại khu du lịch Mẫu Sơn cho biết, bắt đầu từ chiều 8/1, sau khi hay tin nơi này có băng tuyết đã có hàng ngàn lượt người, phương tiện ngược xuôi lên ngắm tuyết.

“Có những thời điểm, ở nhiều cung đường nhỏ dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn đã có hiện tượng tắc đường cục bộ, kéo dài. Lực lượng chức năng địa phương kết hợp với công an huyện Lộc Bình tổ chức phân luồng giao thông. Cụ thể, CSGT chỉ dẫn xe đi lên khu du lịch theo đường ngã ba Bản Tẳng, tỉnh lộ 421 nối quốc lộ 4B. Còn xe xuống núi , từ km số 22 rẽ về đường Công Sơn, ra xã Hải Yến, tới thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc)”. Ông Toàn nói.

Băng tuyết tiếp tục ở lại Mẫu Sơn sang ngày thứ 2 .Ảnh: TL

Những cây cỏ, hoa dại trở nên đẹp, lung linh .Ảnh: Trần Thọ

Ảnh: Trần Thọ

Băng tuyết ngưng đọng trên sàn nhà, cây cối .Ảnh: Trần Thọ

Hàng rào băng tuyết .Ảnh: DC

Cảm giác vui lạ khi chạm tay vào băng tuyết trắng xóa .Ảnh: DC

Rạng sáng 9/1 đã có hàng trăm du khách đến đỉnh Mẫu Sơn .Ảnh: Trần Thọ

Hình ảnh ấn tượng về băng tuyết Mẫu Sơn có suức hấp dẫn đối với du khách .Ảnh: Trần Thọ

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/du-khach-do-len-xem-bang-tuyet-phu-trang-mau-son-2021010911373282.htm