Du khách đến miền Trung dịp lễ 2/9 tăng đột biến

Dịp lễ 2/9, hàng chục nghìn du khách đến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Kỳ Co, Eo Gió, phố biển Quy Nhơn (Bình Định) và đảo hòn Nưa, hòn Yến, mũi Điện, ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên).

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, hàng loạt khách sạn, resort cao cấp ven biển Phú Yên đạt 80% công suất phòng. Nhiều khu nghỉ dưỡng nơi đây tổ chức nhiều hoạt động như tiệc buffet, chiếu phim, nhạc sống... nhằm thu hút du khách.

Tour biển đảo hấp dẫn du khách

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, cho biết dịp lễ Quốc khánh năm nay ước tính khoảng 34.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn.

Du khách đón ngày mới trên bãi biển Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

"Du khách tham quan tour biển đảo ở các thắng cảnh nổi tiếng như: Ghềnh Đá Đĩa, hòn Nưa, Vũng Rô, hòn Chùa, hòn Yến, mũi Điện, bãi Môn. Hàng nghìn du khách đặt khách sạn, resort lưu trú trong những ngày nghỉ lễ 2/9 đến từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên", bà Thái nói.

Trong khi đó, ngành du lịch Bình Định đang hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh này định hướng phát triển môi trường du lịch xanh, bền vững với sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách.

Du khách tham quan tour biển đảo ở các tỉnh miền Trung tăng đột biến dịp lễ 2/9. Ảnh: M.Hoàng.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết dịp lễ Quốc khánh năm nay ước đạt 123.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch biển đảo tăng cao, ước tính đón 49.200 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Đẩy mạnh thu hút khách quốc tế

Theo ông Thanh, thời gian tới Bình Định tiếp tục khai thác thị trường khách du lịch nước ngoài với đề án: “Thu hút khách du lịch Ðông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đến năm 2025”, trong đó đẩy mạnh xúc tiến việc mở các chuyến bay thẳng từ các nước Đông Bắc Á đến phố biển Quy Nhơn.

Địa phương này cũng đẩy mạnh phát triển các thị trường mới như Nga và một số nước Đông Âu.

Giới trẻ cắm trại trải nghiệm qua đêm ở thắng cảnh Hang Cau, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho hay từ ngày 1/9 đến 4/9, sẽ có khoảng 4.500 du khách đến tham quan, vui chơi ở huyện đảo Lý Sơn. Tiết trời biển êm, nắng đẹp, nhiều khả năng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở huyện đảo này tăng đột biến trong những ngày tới.

"Riêng hôm nay 1/9, hơn 1.500 du khách đã mua vé lên 10 chuyến tàu cao tốc xuất phát từ cảng Sa Kỳ vượt biển ra đảo Lý Sơn vui chơi trong những ngày nghỉ lễ. Nếu lượng du khách tăng lên, chúng tôi sẽ bố trí thêm lượt tàu cao tốc để tạo điều kiện đi lại cho du khách", ông Đoan nói.

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều bạn trẻ đến tham quan huyện đảo Lý Sơn chọn tour khám phá di sản địa chất núi lửa hàng triệu năm trên đỉnh núi Thới Lới, Giếng Tiền; tắm biển, lặn ngắm san hô, săn bắt cá cùng ngư dân. Trong khi đó giới trẻ thích trải nghiệm cắm trại dã ngoại qua đêm ở vách đá Hang Câu...

"Nhóm bạn chúng tôi gồm 10 người quyết định thuê lều trại ở lại qua đêm ở vách đá Hang Cau để xả stress, vui chơi tắm biển, câu cá trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh", Hà Thu Trang, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-den-mien-trung-dip-le-29-tang-dot-bien-post1351262.html