Thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, các Bộ, ngành, địa phương đang cụ thể hóa quyết tâm chính trị bằng những kế hoạch, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Từ khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, từng mắt xích trong hệ thống đang được đặt trong yêu cầu tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Từ nền kinh tế dựa nhiều vào nông nghiệp, thuỷ sản và khai thác lợi thế tự nhiên, Cà Mau đang từng bước mở rộng phát triển sang công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại, dịch vụ, kinh tế biển. Những tín hiệu tích cực trong tháng 7 cho thấy dư địa tăng trưởng còn nhiều, nhưng để đạt mục tiêu GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, tỉnh cần tăng tốc thực chất, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực xã hội.
UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8160/UBND-STC về triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng “2 con số” năm 2026, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.
Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều yêu cầu mới, Hà Nội đang tập trung tăng tốc các động lực tăng trưởng tạo đột phá cho nền kinh tế. Thành phố huy động mọi nguồn lực thông qua 6 nhóm giải pháp trọng tâm, gắn với việc điều hành bám sát kịch bản chi tiết theo từng tháng, quý, ngành và địa bàn, tận dụng lợi thế từ Luật Thủ đô và siết chặt kỷ luật hành chính.
Đất đai luôn được xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, giá trị của nguồn lực này không chỉ nằm ở quỹ đất hiện có mà còn phụ thuộc vào cách thức tổ chức, quản lý và khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hàng loạt “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ nhằm khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.
Những quyết sách vừa được HĐND tỉnh thông qua đang hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030.
HNN - Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, thành phố không thể điều hành theo cách dàn đều áp lực cho các ngành, địa phương, mà phải tập trung khơi thông những nguồn lực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao nhất, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn. Xung quanh vấn đề này, đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã thông tin về những giải pháp trọng tâm nhằm tạo bứt phá cho kinh tế Huế trong giai đoạn tới.
Kết quả tăng trưởng GRDP 9,52% trong 6 tháng đầu năm cho thấy kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ, tạo nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.