Dự báo tiếp tục có đợt rung chấn và động đất tại Ishikawa

Hoạt động khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Noto (Nhật Bản) vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên, cảnh báo về khả năng tiếp tục sẽ có trận động đất xảy ra kèm theo ảnh hưởng của tuyết rơi liên tục được đưa ra đối với chính quyền các địa phương và người dân.

Theo Ủy ban điều tra động đất Nhật Bản, trong vòng 2-3 tuần tới, khả năng cao sẽ có một trận động đất khoảng 5 độ (tính theo tiêu chuẩn Nhật Bản) sẽ xảy ra tại khu vực Noto, bao gồm Ishikawa, Niigata, Fukui. Do đó, Ủy ban này đã đưa ra lời cảnh báo đối với người dân và chính quyền các địa phương trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng.

Nhìn từ lịch sử các trận động đất xảy ra trước đó, sau khi trận động đất lớn xảy ra tại khu vực Biển Nhật Bản vào năm 1983 và trận động đất năm 1993 tại Tây Nam Hokkaido với cấp độ từ 6-7 khoảng 1 tháng, một trận động đất khác với cấp độ 5 đã xảy ra tại những khu vực này.

Người dân được chăm sóc y tế tại các nơi lánh nạn. Ảnh: NHK

Mặt khác, trong vòng 2 tuần kể từ khi trận động đất ở tỉnh Ishikawa xảy ra, đến nay có khoảng 1.400 đợt rung chấn có cảm giác rung lắc. Do đó, việc cảnh báo khả năng trận động đất lớn khác sẽ xảy ra trong tương lai gần là cần thiết.

Trong khi đó, tuyết rơi dày cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt người dân. Theo cảnh báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, trong những ngày tới khả năng tuyết tiếp tục rơi, khu vực Niigata có nơi rơi dày tới 10 cm. Tại Ishikawa có nơi tuyết rơi dày tới 60 cm. Cảnh báo trơn trượt do tuyết đóng băng cũng đã được đưa ra nhằm giảm thiệt hại cho người dân.

Tính đến 14h chiều nay, đã có 222 người thiệt mạng do động đất, hơn 1000 người bị thương và đang được điều trị.

Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, Bộ Y tế và Lao động đã quyết định cung cấp khoản vay đặc biệt không tính lãi cho những gia đình chịu ảnh hưởng của động đất. Mỗi gia đình có thể vay cao nhất lên tới 200.000 yên (tương đương 33 triệu đồng Việt Nam). Bắt đầu từ ngày hôm nay, hoạt động làm thủ tục cho vay bắt đầu từ tỉnh Niigata, Fukui, sau đó sẽ đến tỉnh Ishikawa.

Hoạt động hỗ trợ từ trong và ngoài nước đối với người dân khu vực động đất cũng đang diễn ra tích cực. Theo thông tin từ Bộ phòng vệ Nhật Bản, bắt đầu từ ngày mai (17/1), Quân đội Mỹ trú tại Nhật Bản sẽ vận chuyển vật tư, lương thực… hỗ trợ cho khu vực bị động đất.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/du-bao-tiep-tuc-co-dot-rung-chan-va-dong-dat-tai-ishikawa-post1072013.vov