Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài: Chậm tiến độ, gây lãng phí

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020, thế nhưng đến nay vẫn dở dang.

Dự án chậm tiến độ gây ra nhiều hệ lụy, lãng phí ngân sách đã đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân.

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànôịmới, từ năm 2016, Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp, quận Nam Từ Liêm, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm làm đại diện chủ đầu tư đã được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 581 tỷ đồng với tổng chiều dài 2.067m... Đã gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đến nay dự án mới hoàn thành khoảng 68% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Thực tế tại dự án cho thấy, đoạn đầu dự án (nối với đường 70, hiện thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) chưa hoàn thành nhưng do vẫn phải thông tuyến để người dân đi lại nên khu vực rất bụi bẩn, ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan nghiêm trọng. Bên cạnh đó, vì mới thi công được 1/2 tuyến, phía trái tuyến chưa thi công nên đường rất xấu, nhiều “ổ gà”, nhất là đoạn rẽ vào ngõ 24 phố Đại Mỗ, gây khó khăn và nguy hiểm cho việc đi lại của nhân dân. Đặc biệt, đoạn cuối dự án (giáp đường 70 kéo dài, đi vào Aeon Mall Hà Đông) dài khoảng 500m cũng trong tình trạng thi công dang dở.

Tại đây, đoạn có mặt bằng đã được thi công xong hầu hết các hạng mục và thông tuyến; còn đoạn chưa giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công đã khiến khoảng 200m đường bị thắt cổ chai, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đáng nói, khu vực này đông dân cư vì có nhiều tòa chung cư, trường học... song chưa có đèn đường, đường lại quá xấu nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc vào giờ cao điểm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Cường, cán bộ phụ trách dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm cho biết: “Nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Chưa có mặt bằng nên chúng tôi phải tạm dừng thi công dự án từ đầu năm 2025 đến nay".

Nói về tiến độ giải phóng mặt bằng, Phó Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm Nguyễn Công Lý cho biết, tổng diện tích thu hồi đất để triển khai dự án là 62.358,4m2, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, thủy lợi... Đối với đất ở của 90 hộ gia đình, cá nhân trên diện tích 4.070,2m2, quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 83 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 3.873,6m2. Trong đó, 75 hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng; 6 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng do UBND quận đang thực hiện quy trình giao đất tái định cư; 2 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng; 7 hộ gia đình, cá nhân chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ có diện tích 196,6m2.

Ngoài ra, vẫn còn 15 ngôi mộ chưa di chuyển, trong đó 12 ngôi của 5 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý di chuyển mộ với lý do đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ thấp; 3 ngôi mộ chưa có người kê khai.

Để giải quyết những tồn tại trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Công Lý cho biết, đối với 7 hộ gia đình, cá nhân có đất ở còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chủ đầu tư đang phối hợp triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo quy định; dự kiến quý IV-2025 sẽ phê duyệt phương án đối với 7 hộ gia đình, cá nhân.

Riêng 2 hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án, chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, nếu cố tình không chấp hành, quận sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Liên quan 15 ngôi mộ chưa di chuyển, Tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, Đảng ủy, UBND phường Đại Mỗ tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ di chuyển mộ, bàn giao mặt bằng để thi công, phấn đấu hoàn thiện dự án trong quý IV-2026.

Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đoạn từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí ngân sách đã đầu tư, mà còn gây nên không ít hệ lụy như ùn tắc, tai nạn giao thông, mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Đề nghị quận Nam Từ Liêm tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án về đích, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-an-xay-dung-tuyen-duong-tu-pho-to-huu-den-duong-70-keo-dai-cham-tien-do-gay-lang-phi-702405.html