ĐT760 ì ạch chờ vốn

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT760 từ ngã tư xã Phú Nghĩa đến cầu Đắk Ơ và đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn, huyện Bù Gia Mập có tổng chiều dài 29km. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 3 miền núi, mặt đường rộng 9m, lề đường 3m, mức đầu tư 150 tỷ đồng, với 9 nhà thầu liên doanh tham gia thi công và dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý 2/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiến độ thi công của dự án gần như dừng lại, gây bức xúc đối với người tham gia giao thông và ảnh hưởng cuộc sống người dân nơi đây. Vậy, đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để sớm hoàn thành dự án?

NỖI ÁM ẢNH CỦA NGƯỜI DÂN

Tại các gói thầu của dự án nâng cấp, mở rộng ĐT760 đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn, việc thi công công trình gần như dừng lại ở công đoạn rải đá và móc mương thoát nước dọc hai bên đường. Theo người dân sinh sống nơi đây thì các gói thầu đã “tạm nghỉ” khi thiết bị, phương tiện phục vụ thi công “vắng bóng” từ đầu năm đến nay.

Tuyến đường liên xã Đức Hạnh - Phú Văn có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối lớn, việc thi công dở dang đã trở thành “bẫy tử thần” gây bức xúc cho người đi đường. Ông Điểu Dũng ở thôn Thác Dài, xã Phú Văn cho biết: “Tôi đi lại rất nhiều trên tuyến đường này, trước đây đường nhựa nhỏ nhưng lưu thông dễ dàng. Sau khi Nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường, bà con rất vui. Tuy nhiên, việc thực hiện quá chậm gần 2 năm rồi bà con đi lại rất khó khăn, thậm chí đã xảy ra nhiều vụ tai nạn trên tuyến đường này”.

Rất nhiều đoạn ĐT760 đã được lu nền, rải đá, chuẩn bị thảm nhựa nay trở nên “sần sùi” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông do việc thi công công trình đã “tạm nghỉ”

Dự án thi công dở dang cũng là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây khi các phương tiện lớn, nhỏ lưu thông qua lại khiến đường sá bụi bặm. Bà Trần Thị Hồng Nhung, chủ tiệm tạp hóa tại thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh hằng ngày phải che chắn và lau bụi sản phẩm bán tại tiệm. Để giảm bụi bám vào hàng hóa, gia đình bà cũng tưới đường tại nơi kinh doanh nhưng không ăn thua. Bà Nhung cho hay: “Được Nhà nước quan tâm làm con đường này, chúng tôi rất mừng nhưng thi công quá chậm. Đường sá bụi bặm, mưa xuống thì trơn trượt nên việc mua bán khó khăn. Tôi rất mong chính quyền, các ban, ngành đến kiểm tra, xử lý để con đường nhanh chóng hoàn thiện”.

“Hiện nay, khối lượng thực hiện công trình đã đạt khoảng 100 tỷ đồng nhưng vốn được cấp cho chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mới có 50 tỷ đồng. Do đó, nhà thầu có khối lượng nhưng không được bố trí vốn, đây là nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm tiến độ theo kế hoạch. Huyện rất mong tỉnh bố trí thêm vốn để thực hiện hoàn thành tuyến ĐT760 trong thời gian sớm nhất”.

Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập NGUYỄN XUÂN HOAN

Qua theo dõi địa bàn và tiếp nhận phản ánh của người dân về việc thi công tuyến đường quá chậm, chính quyền địa phương nơi tuyến đường đi qua cũng đã có báo cáo gửi phòng, ban chuyên môn và UBND huyện Bù Gia Mập để trả lời ý kiến và tháo gỡ khó khăn nhưng tiến độ thi công vẫn rất chậm. Phó chủ tịch UBND xã Đức Hạnh Lê Thị Hương cho biết: “Đoạn ĐT760 đi qua địa bàn xã Đức Hạnh được triển khai thi công từ năm 2016. Vì thời gian thi công quá lâu, xã đã nhận được rất nhiều kiến nghị của người dân dọc tuyến đường và có báo cáo cấp trên giải quyết. Xã mong muốn đơn vị thi công và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình để tạo điều kiện đi lại thuận tiện hơn, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân”.

CÔNG TRÌNH NẰM CHỜ VỐN

Xác định việc sớm đưa tuyến đường huyết mạch vào hoạt động, UBND huyện Bù Gia Mập đã động viên, đôn đốc nhà thầu tập trung thi công hoàn thành dự án. Tuy nhiên, do vướng nguồn vốn đầu tư dự án dẫn đến tiến độ của các gói thầu “tạm nghỉ”.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT760 được TP. Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ vốn để tỉnh triển khai thực hiện đầu tư. Do tính cấp bách của dự án, tỉnh đã ứng vốn 70 tỷ đồng để các nhà thầu triển khai thi công công trình. Các nhà thầu thi công trên toàn tuyến dù đã cố gắng triển khai dự án nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với giá nguyên, vật liệu tăng cao vì ảnh hưởng từ giá xăng dầu trong lúc thi công. Một nguyên nhân nữa là theo nguyên tắc đầu tư dự án, việc bố trí kế hoạch vốn bao nhiêu nhà thầu sẽ triển khai thi công với khối lượng tương ứng và sẽ không làm vượt khối lượng để nợ vốn đầu tư. Do một phần tiềm lực của nhà thầu gặp khó khăn nên công trình đành phải nằm chờ vốn. Đại diện cho các nhà thầu thi công, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Đức Thịnh Phát Nguyễn Danh Dũng cho biết: “Các nhà thầu đã thi công hết trách nhiệm, muốn sớm hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Mỗi gói thầu trên tuyến đều đã đạt kế hoạch khối lượng công việc nhưng phần thanh toán lại rất hạn chế vì thiếu vốn. Đơn cử là gói thầu số 3 của công ty dài 5km, đến thời điểm này khối lượng đã đạt hơn 80% công việc, nhưng đơn vị mới được thanh toán tương ứng 30%. Các nhà thầu thi công dự án kiến nghị các cấp, sở, ngành liên quan, UBND tỉnh có hướng giải quyết ghi, ứng vốn tiếp để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu. Nếu có vốn, các nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến trong thời gian nhanh nhất”.

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT760 trên địa bàn huyện Bù Gia Mập nhằm kết nối liên thông, đồng bộ với các dự án xung quanh, hình thành mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc tỉnh Bình Phước, tạo tiền đề cho việc kết nối đến tỉnh Đắk Nông và vùng biên giới với Vương quốc Campuchia. Từ đó góp phần quan trọng tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương và các khu vực lân cận.

Với tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như cam kết của các đơn vị trúng thầu, hy vọng dự án sẽ kịp thời nhận được nguồn vốn ghi cho đầu tư theo kế hoạch. Từ đó chủ đầu tư kịp thời thanh toán khối lượng cho nhà thầu đã thực hiện và thúc đẩy công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thanh Mảng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/137289/dt760-i-ach-cho-von