ĐT Indonesia hoàn tất nhập tịch cho 2 cầu thủ gốc Hà Lan lúc nửa đêm

Hai cầu thủ có dòng máu Hà Lan, Ragnar Oratmangoen và Thom Haye đã nhập tịch thành công và sẵn sàng thi đấu cho ĐT Indonesia.

Thom Haye và Ragnar Oratmangoen là hai cái tên nhập tịch mới nhất được HLV Shin Tae Yong đăng ký vào danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu gặp ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2026. Trong diễn biến mới nhất, LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bộ đôi gốc Hà Lan này. Cụ thể, tờ Bola đưa tin, Thom Haye và Ragnar Oratmangoen đã thực hiện nghi thức tuyên thệ để trở thành công dân Indonesia vào lúc 23h30 ngày 18/3 (theo giờ Việt Nam). Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ kéo dài đến tận 2h00 sáng, bộ đôi này đã chính thức có quốc tịch Indonesia.

Mặc dù vậy, cả 2 cầu thủ này chắc chắn không thể tham dự trận đấu gặp ĐT Việt Nam vào ngày 21/3 trên sân Gelora Bung Karno. PSSI phải khẩn trương thực hiện quá trình chuyển đổi Liên đoàn thành viên cho các cầu thủ từ Hà Lan sang Indonesia. Đây là thủ tục bắt buộc phải được hoàn tất với FIFA trong ít ngày tới, trong khi danh sách các cầu thủ tham dự trận gặp ĐT Việt Nam lượt đi đã được PSSI gửi cho FIFA từ ngày 18/3. Dự kiến, bộ đôi này sẽ có trận ra mắt ĐTQG ở trận lượt về vào ngày 26/3.

Haye phát biểu trong buổi lễ: "Sau quá trình dài 24 tiếng, việc nhập tịch cuối cùng cũng hoàn tất. Tôi rất vui. Sau trận đấu với Heerenveen (17/3), tôi đi thẳng ra sân bay. Tôi bay 18 tiếng đến Indonesia. Sau đó tôi đến đây và thế là xong. Tôi hy vọng có thể giúp ĐTQG Indonesia tiến bộ".

Trong khi đó, Oratmangoen chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đọc tuyên thệ và trở thành công dân Indonesia. Tất nhiên, tôi muốn tham dự World Cup với ĐTQG. Tôi có thể giúp các cầu thủ trẻ phát triển hơn nữa".

Bên cạnh sự vắng mặt của Thom Haye và Ragnar Oratmangoen, ĐT Indonesia còn không có được sự phục vụ của Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri vì chấn thương. Đây chắc chắn là những tổn thất không nhỏ đối với HLV Shin Tae Yong trong bối cảnh ĐT Indonesia đang cần có được kết quả thuận lợi trong trận gặp ĐT Việt Nam trên sân nhà.

Hiện tại, Indonesia đang đứng cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, nếu chiến thắng Việt Nam trong cả hai lượt trận, đội bóng có biệt danh Garuda Squad sẽ có cơ hội giành quyền vào vòng 3.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dt-indonesia-hoan-tat-nhap-tich-cho-2-cau-thu-goc-ha-lan-luc-nua-dem-a654871.html