VN-Index giảm điểm mạnh do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu lớn, dòng tiền tìm cơ hội ở một số mã riêng lẻ như BSR và GAS của nhóm dầu khí, DCV và F88 của nhóm dịch vụ tài chính.
Cổ phiếu DCV của Dragon Capital tăng hơn gấp đôi sau một tuần giao dịch trên UPCoM, liên tục 'trắng' bên bán và lọt vào nhóm cổ phiếu đắt giá nhất thị trường.
Năm 2025, Dragon Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 50% do chi phí quản lý tăng cao và phát sinh chi phí bất thường.
Theo cập nhật mới từ Wichart, thị trường ghi nhận một số đơn vị tăng vọt như Dệt May 7, Miền Đông, Thiết bị Bưu điện; Dragon Capital Việt Nam giảm phân nửa lợi nhuận; một công ty cảng lỗ hơn trăm tỷ đồng .
Điều bất thường trên thị trường chứng khoán tuần trước là mã cổ phiếu DCV đã có 5 phiên tăng trần liên tiếp, từ mức giá 68.000 đồng lên mức 166.200 đồng.
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Dragon Capital, MCK: DCV) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lợi nhuận sau thuế sụt giảm 50% so với năm trước. Trái ngược với bức tranh tài chính kém sắc, cổ phiếu DCV lại đang tạo cơn sốt trên sàn UPCoM khi tăng trần 5 phiên liên tiếp ngay sau khi chào sàn, đẩy thị giá lên gấp 2,4 lần giá tham chiếu.
Năm 2025, Dragon Capital lãi ròng gần 117 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2024.
Cổ phiếu DCV của CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam khép lại tuần giao dịch đầu tiên trên UPCoM với chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp, song thanh khoản duy trì ở mức rất thấp do cơ cấu cổ đông cô đặc.
Chứng khoán HSC tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông ngay sau khi báo lãi kỷ lục năm 2025.
Đây là quỹ cổ phần chuyên biệt về hạ tầng đầu tiên tập trung vào thị trường Ukraine, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực tư nhân cho công cuộc phục hồi và tái thiết.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) vừa ký kết khoản cam kết đầu tư trị giá 50 triệu euro vào Quỹ Hạ tầng Amber Dragon Ukraine I (ADUIF), bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).
Từ 20/1, Việt Nam chính thức triển khai thí điểm cấp phép hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình đưa lĩnh vực này ra khỏi 'vùng xám' pháp lý, từng bước đặt dưới sự quản lý có kiểm soát của Nhà nước.
Ngày 19/1/2026, cổ phiếu DCV của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV; DCVFM) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Vietinbank đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu Cảng Sài Gòn, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital bán 1,45 triệu cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh...
Theo Dragon Capital, bước sang năm 2026, sự kết hợp giữa sản xuất tăng tốc, tiêu dùng cải thiện, du lịch lập kỷ lục và dòng vốn đầu tư ổn định đang tạo điểm khởi đầu thuận lợi cho tăng trưởng lợi nhuận và củng cố niềm tin thị trường.
Theo Dragon Capital, thanh khoản lớn và vai trò chủ đạo của dòng tiền trong nước là yếu tố then chốt giúp thị trường duy trì mặt bằng cao khi bước sang năm 2026.
Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã bán 1,45 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 12/01, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 100,9 triệu cổ phiếu, chiếm 19,07% xuống còn hơn 99,46 triệu cổ phiếu, chiếm 8,94% vốn tại DXG
Nhóm quỹ Dragon Capital vừa báo cáo kết quả giao dịch bán ra 1,45 triệu cổ phiếu DXG, đưa tỷ lệ sở hữu về dưới 9%. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Đất Xanh Group công bố hoàn tất việc phân bổ hơn 1.700 tỷ đồng vốn huy động cho dự án trọng điểm thông qua chuỗi công ty con.
Trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang được khai mở, nhu cầu về cộng đồng đầu tư biến tài sản số thành thành động lực kinh tế là rất lớn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) vào giao dịch trên thị trường UPCoM. Với mức giá chào sàn 68.000 đồng/cổ phiếu, định giá của công ty quản lý quỹ lâu đời nhất Việt Nam đạt mức hơn 2.100 tỷ đồng.
Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.
Theo đó, 31,2 triệu cổ phiếu DCV sẽ chính thức giao dịch từ phiên 19/1, với giá tham chiếu 68.000 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa khoảng 2.122 tỷ đồng.
Không mua vì sóng ngắn hạn, Dragon Capital đặt cược vào quỹ đất đã được chuẩn bị trước, mô hình tăng trưởng kép và một doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của vòng đời phát triển. Việc miệt mài gom cổ phiếu Taseco Land phản ánh rõ cách một quỹ đầu tư giá trị lựa chọn người chiến thắng trong chu kỳ bất động sản mới.
Kết thúc năm 2025 tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán ghi nhận làn sóng doanh nghiệp rời sàn song song với các kế hoạch niêm yết mới đầu 2026.
Việc hơn 31,2 triệu cổ phiếu DCVFM được chấp thuận giao dịch trên UPCoM đưa Dragon Capital Việt Nam chính thức gia nhập thị trường đại chúng, trong bối cảnh doanh nghiệp đang quản lý khối tài sản có quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng.