Dow Jones vững bước trên 10,000 điểm ngày thứ hai liên tiếp

(Vietstock) – Sự tăng giá mạnh vào cuối phiên của cổ phiếu ngành năng lượng khi giá dầu vượt mức 77 USD/thùng đã giúp Wall Street tăng điểm muộn trong phiên giao dịch ngày Thứ Năm 15/10.

Giá dầu leo thang tới 3% đã giúp chỉ số Dow Jones tiếp tục tiến lên mức cao mới trong một năm qua bất chấp phiên xả hàng mạnh mẽ đối với cổ phiếu ngành ngân hàng sau khi Goldman Sachs và Citigroup công bố kết quả kinh doanh quý 3. Theo đó, Goldman Sachs cho biết lợi nhuận quý 3 của hãng đạt 3.2 tỷ USD nhờ sự cải thiện trong hoạt động giao dịch. So với cùng kỳ năm ngoái, cả lợi nhuận và doanh thu của hãng đều vượt dự đoán của các nhà phân tích. Citigroup công bố lỗ do hãng tiếp tục gánh chịu những tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính nhưng các khoản thua lỗ này thấp hơn dự đoán của giới phân tích. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 47.08 điểm (0.47%) lên mức cao mới trong 52 tuần qua tại 10,062.94 điểm. Chỉ số S&P 500 nhận thêm 4.54 điểm (0.42%) đóng cửa tại mức cao nhất trong năm nay 1,096.56 điểm. Chỉ số Nasdaq nhích rất nhẹ 1.06 điểm (0.05%) lên mức 2,173.29 điểm. Sau giờ giao dịch, gã tìm kiếm khổng lồ Google công bố lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng của giới phân tích. Giám đốc điều hành Google, Eric Schmidt, cho biết đối với hãng giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc suy thoái đã kết thúc và hãng rất tự tin về việc tăng cường đầu tư trong tương lai. Tương tự Google, IBM cũng công bố lợi nhuận và doanh thu tốt hơn dự đoán. Khi nói về triển vọng trong thời gian tới, công ty cho biết lợi nhuận năm 2009 đạt ít nhất là 9.85 USD/cp, cao hơn so với mức dự kiến trước đó là 9.7 USD/cp. Dưới góc nhìn của nhà đầu tư, con số 10,000 đóng vai trò tâm lý quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Con số tròn trịa này đã giúp Dow Jones quay trở về vị trí của mình sau vụ sụp đổ lịch sử của Lehman Brothers vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích mùa lợi nhuận quý 3 vừa chỉ mới bắt đầu trong vài ngày qua chính là nhân tố quyết định xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Các kết quả kinh doanh đầu tiên hết sức khả quan, với khoảng 75% số doanh nghiệp đạt lợi nhuận vượt kỳ vọng. Doanh thu cũng bộc lộ một số dấu hiệu ổn định. Xu hướng này nếu tiếp tục sẽ xóa tan được mối lo sợ rằng cắt giảm chi phí không phải là biện pháp duy nhất giúp ổn định lợi nhuận cũng như gạt đi mối quan ngại rằng khó có thể đạt được tăng trưởng mạnh. Tất cả các thông tin kinh tế trong ngày như lạm phát, việc làm và sản xuất phát đi những tín hiệu trái chiều. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tháng 9 tăng 0.2%, thấp hơn mức 0.4% trong Tháng 8 và khớp với dự đoán của các nhà kinh tế. CPI cơ bản (trừ năng lượng và thực phẩm) tăng 0.2%, cao hơn so với mức 0.1% trong Tháng 8 và dự đoán 0.1% của các nhà kinh tế. Trong tuần qua, số người nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở vào khoảng 514,000 đơn, thấp hơn so với mức đã điều chỉnh trong tuần trước là 524,000 đơn và dự đoán của các nhà kinh tế là 520,000 đơn. Số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp giảm từ 6.067 triệu người trong tuần trước xuống 5.992 triệu người, khả quan hơn mức dự đoán trước đó là giảm xuống 6 triệu người. Bản báo cáo sản xuất tại hai bang lớn của Mỹ cũng được công bố trong ngày, chỉ số Philadelphia Fed giảm từ 14.1 điểm trong Tháng 9 xuống 11.5 điểm, các nhà phân tích đã dự đoán chỉ số này sẽ giảm xuống còn 12 điểm. Trong khi đó, chỉ số sản xuất Empire State lại tăng từ 18.88 điểm trong Tháng 9 lên 34.57 điểm. Các nhà phân tích đã dự đoán, chỉ số này giảm xuống còn 17.25 điểm. Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng từ mức 3.42% trong ngày Thứ Tư lên 3.46%. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao Tháng 11 tại thị trường New York tăng 2.41 USD/thùng để xác lập mức cao kỷ lục mới trong năm nay tại 77.59 USD/thùng. Đồng USD giảm so với đồng EUR nhưng tăng so với đồng JPY. Giá vàng giao Tháng 12 giảm 14.90 USD/oz xuống 1,049.00 USD/oz. Đêm qua chứng khoán Châu Âu có phiên giảm nhẹ, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.6%, chỉ số CAC 40 của Pháp hầu như đi ngang, chỉ số DAX của Đức hạ 0.4%. Trong khi đó, đà suy yếu của đồng USD và dòng thanh khoán dồi dào cũng như sự cải thiện của nền kinh tế đã giúp chứng khoán Châu Á tăng điểm ngày thứ ba liên tiếp.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=133304&channelid=39