Đốt pháo mua qua mạng, 4 trẻ ở Huế bị bỏng nặng phải nhập viện

Chiều 5/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu 4 trường hợp bệnh nhi bị bỏng nặng do đốt pháo.

Trước đó, vào tối 4/2, Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế tiếp nhận 3 bệnh nhi (từ 3 đến 14 tuổi, cùng ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể do đốt thuốc pháo mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Một bệnh nhi bị bỏng nặng do đốt pháo được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. (Ảnh: M.T.)

Trong đó có trường hợp cháu bé 3 tuổi có độ bỏng sâu, diện tích bỏng 16% ở vùng bàn tay, cẳng chân và mặt bị sưng phù. Sau khi được cấp cứu, các bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện T.Ư Huế để chăm sóc theo dõi.

Trước đó, Bệnh viện T.Ư Huế cũng tiếp nhận một bệnh nhi trú ở huyện Phú Lộc bị bỏng diện rộng vì đốt pháo không rõ nguồn gốc. Bệnh nhi này bị bỏng diện rộng vùng mặt, cẳng chân, bàn tay, bụng và ngực, chẩn đoán diện tích bỏng 12%. Vùng da tay của bệnh nhi bị cháy sâu nên bác sĩ đang có kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhi trong vài ngày tới.

Bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế thăm khám bệnh nhi bị bỏng do đốt pháo. (Ảnh: M.T.)

BS CKII Nguyễn Đức Hạnh, Trưởng khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình di chứng, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, may mắn sau khi xảy ra sự việc, các bệnh nhi đều được chuyển đến Bệnh viện kịp thời và được cấp cứu, tích cực hồi sức nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện các y, bác sĩ đang chăm sóc tích cực cho các bệnh nhi. Từ những vụ việc kể trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt con em mình trong dịp Tết Nguyên đán, không để trẻ chơi pháo, đốt pháo, thuốc súng không rõ nguồn gốc nhằm tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/dot-phao-mua-qua-mang-4-tre-o-hue-bi-bong-nang-phai-nhap-vien--i722331/