Đột phá trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/8, Nghị định 188/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi. Văn bản này mở rộng quyền lợi người tham gia, đặc biệt trong khám chữa bệnh ngoại trú và dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời tăng cường quản lý quỹ và siết chặt chế tài vi phạm.

Từ ngày 15/8, quyền lợi người dân tham gia BHYT được mở rộng và đảm bảo. Ảnh: Đức Trân.

Từ ngày 15/8, quyền lợi người dân tham gia BHYT được mở rộng và đảm bảo. Ảnh: Đức Trân.

Một trong những điểm thay đổi lớn từ Nghị định 188 là việc mở rộng đáng kể quyền lợi, giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và toàn diện hơn.

Trước hết, quy định mới tạo điều kiện cho người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, nếu số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Thời gian tham gia liên tục cũng được tính linh hoạt hơn: nếu gián đoạn không quá 90 ngày vẫn được ghi nhận, đồng thời bổ sung nhiều trường hợp đặc thù như đi công tác, học tập ở nước ngoài, chuyển ngành, hoặc trẻ em dưới 18 tuổi đi theo cha mẹ… vẫn được bảo lưu thời gian tham gia.

Một bước tiến đáng chú ý khác là lần đầu tiên BHYT chi trả cho khám ngoại trú trái tuyến với tỷ lệ 50% hoặc 100% theo lộ trình, thay vì 0% như trước. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách quyền lợi giữa khám đúng tuyến và trái tuyến, đáp ứng nhu cầu thực tế khi người bệnh phải điều trị gần nơi cư trú hoặc nơi thuận tiện.

Đáng chú ý, Nghị định 188 đã điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng: tăng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên từ 30 lên 50%; bổ sung hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng cho nhân viên y tế thôn bản và nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Đây là những thay đổi quan trọng, giúp giảm gánh nặng tài chính, mở rộng độ bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế.

Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi, Nghị định 188 đặt ra nhiều quy định mới nhằm quản lý chặt chẽ quỹ BHYT, bảo đảm sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực tài chính cho y tế.

Về chế tài, Nghị định 188 lần đầu luật hóa khái niệm “chậm đóng” và “trốn đóng” BHYT, xác định cụ thể hành vi, thời hạn và cách tính. Đơn vị vi phạm phải nộp đủ số tiền còn thiếu, cộng khoản lãi 0,03% mỗi ngày trên số tiền chậm hoặc trốn đóng. Đặc biệt, người sử dụng lao động vi phạm còn phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh mà người lao động đã tự chi trả do không có thẻ BHYT trong thời gian chưa được đóng.

Công tác quản lý thẻ cũng được siết chặt: thẻ BHYT có thể bị thu hồi, tạm khóa hoặc tạm giữ khi phát hiện gian lận thông tin, cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Việc khôi phục giá trị sử dụng chỉ được thực hiện khi người vi phạm đã hoàn tất nộp phạt và khắc phục hậu quả.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Nghị định 188 thể hiện rõ tinh thần cải cách hành chính, đổi mới quản trị theo Nghị quyết 66 (về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật) và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, một bước cụ thể hóa Nghị quyết 57 trong lĩnh vực y tế.

Nghị định số 188 cũng là kết quả cụ thể của quá trình thể chế hóa đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT một cách đồng bộ, khả thi, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Từ ngày 15/8, thẻ BHYT có thể bị thu hồi nếu phát hiện gian lận trong cấp thẻ hoặc người có tên trên thẻ không còn tham gia BHYT. Thẻ BHYT bị tạm khóa giá trị sử dụng được mở khóa, bị tạm giữ được trả lại khi người cho người khác mượn thẻ và người sử dụng thẻ BHYT của người khác đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).

Đức Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dot-pha-trong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-10312989.html