Đột nhập trường đào tạo nữ quân nhân ở Afghanistan

Học viện quân sự Kabul đang mở các lớp đào tạo dành cho những người phụ nữ quả cảm, muốn phục vụ trong quân đội Afghanistan.

Trong lớp đào tạo mới mở của Học viện huấn luyện quân sự Kabul có khoảng 150 học viên nữ. Họ luôn cảm thấy tự hào khi có thể đóng góp một phần sức lực để bảo vệ đất nước.

“Tôi quyết định gia nhập quân đội Afghanistan để bảo vệ người dân và chính bản thân mình”, Sakina Jafari, 21 tuổi, chia sẻ.

Hai nữ học viên đang học cách sử dụng vũ khí.

Được biết, trong học viện Kabul, nam giới và nữ giới sẽ được đào tạo riêng biệt. Tuy nhiên, họ sẽ được dạy những bài tập luyện tương tự nhau về thể chất, vũ khí, chiến thuật...

Một nữ học viên hăng say tập luyện.

Theo Trung tá Cobra Tanha, tất cả những nữ học viên tốt nghiệp học viện này đều biết chữ và có thể sẽ không phải trực tiếp chiến đấu mà làm những công việc như quản lý, hậu cần hoặc tình báo,…

Ngoài ra, một số nữ quân nhân có thể hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Afghanistan với các nhiệm vụ như đột kích về ban đêm,…

Mặc dù vậy, nhiều phụ nữ vẫn gặp khó khăn khi xin việc hoặc không được thăng tiến trong quân đội sau khi tốt nghiệp học viện.

Các học viên chơi bóng chuyền tại học viện Kabul.

Phòng ngủ của các nữ quân nhân Afghanistan.

Những lý do khiến nhiều cô gái rời khỏi lực lượng an ninh Afghanistan chủ yếu là mâu thuẫn với đồng nghiệp nam, lương thấp, bị gia đình phản đối hoặc không được thăng tiến…

Benafsha Sarwari, một giáo viên 20 tuổi tại học viện Kabul, cũng từng đối mặt với khó khăn này nhưng cô vẫn quyết tâm phục vụ trong quân đội.

“Tôi đã trải qua nhiều thử thách. Chúng ta đang sống trong một xã hội bảo thủ và hầu hết mọi người đều có cái nhìn tiêu cực về những người phụ nữ ra ngoài làm việc. Nhưng chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta phải vượt qua những thử thách đó và hoàn thành nhiệm vụ của mình”, Sarwari chia sẻ. (Nguồn ảnh: Reuters).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/dot-nhap-truong-dao-tao-nu-quan-nhan-o-afghanistan-777602.html