Đồng thuận trong Nhân dân qua công tác dân vận
Trải qua 95 năm đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” góp phần vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức để xây dựng cơ sở hạ tầng
“Cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Người dạy: “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Vận dụng tư tưởng dân vận của Bác Hồ, công tác dân vận ở 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước đây và tỉnh Lâm Đồng mới đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm dân yên tâm, củng cố niềm tin và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân.
Các địa phương thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện phương châm công tác dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với Nhân dân”.
Công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, thực hiện dân chủ, đối thoại với Nhân dân; phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh quan tâm xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
Tại tỉnh Lâm Đồng cũ đã xây dựng và nhân rộng được trên 3.500 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nổi bật có các mô hình như: Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của MTTQ; “Khu dân cư tự quản” của hội cựu chiến binh; “5 không 3 sạch”, “Nuôi heo đất tiết kiệm” của hội liên hiệp phụ nữ; Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; “Ngày chủ nhật cùng Nhân dân”…
Tỉnh Bình Thuận cũ có gần 1.000 mô hình “Dân vận khéo”, tiêu biểu như: “Dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của Công an tỉnh; “Bảo quản, chăm sóc và giữ gìn vệ sinh môi trường biển” của xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (nay thuộc xã Liên Hương); “Vận động Nhân dân xây dựng lò đốt rác tại hộ gia đình” ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (nay thuộc phường Bình Thuận)…
Tỉnh Đắk Nông cũ, trong 10 năm từ 2013 - 2023, toàn tỉnh có 696 mô hình “Dân vận khéo” ở trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu như các mô hình: “Tiết kiệm vì ngày mai lập nghiệp”, “Tiết học vùng biên”, “5 cán bộ, đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo”, “Chia sẻ yêu thương, đưa em vững bước tới trường”, “Thoát nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, “Tổ tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”…
Cùng với đó, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có nhiều chuyển biến ở khối các cơ quan, đơn vị gắn với công tác dân vận chính quyền, xây dựng điểm sáng dân chủ ở cơ sở, dân vận chính quyền. Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và giải quyết kiến nghị sau tiếp xúc đối thoại ngày càng hiệu quả.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tại Lâm Đồng được xây dựng và nhân rộng
Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Điểm nhấn tạo nên thành công của phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Lâm Đồng được biết đến chính là hiệu quả của các đợt công tác dân vận tập trung của Ban Chỉ đạo Các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Ban Chỉ đạo 502 tỉnh).
Với “sứ mệnh” quan trọng là giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn sớm hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã phối hợp cùng hệ thống chính trị các cấp, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh huy động mọi nguồn lực tổ chức nhiều đợt công tác dân vận tập trung tại các xã khó khăn của tỉnh, với tổng giá trị trên hàng chục tỷ đồng.
Các công trình, mô hình cụ thể như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân - dân; giếng nước sạch, hệ thống làm sạch nước; lắp đặt các tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê”; đường bê tông liên thôn; sân chơi cho trẻ em; xây nhà vệ sinh; trang bị cơ sở vật chất cho hội trường thôn; nhà sinh hoạt cộng đồng; thực hiện các đợt thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cây trồng cho nông dân…
Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận cần có bước chuyển mình chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, nhất là đổi mới công tác dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời nắm tình hình cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân; tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.
Để làm được điều này, tỉnh Lâm Đồng tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, để dân theo”. Địa phương gắn phong trào “Dân vận khéo” với chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thực hiện hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dong-thuan-trong-nhan-dan-qua-cong-tac-dan-van-395737.html