Chiều 15/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề cho ý kiến về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố gắn với kiện toàn tổ chức đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội sau sắp xếp. Đồng thời xem xét phương án sử dụng nguồn lực tài chính từ khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cho dự án Tuyến đường kết nối tốc độ cao từ trung tâm thành phố đến Chu Lai.
Theo dự thảo phương án sắp xếp, phường Tây Hồ, Hà Nội sẽ giảm từ 67 xuống còn 35 tổ dân phố.
Nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở và nâng cao hiệu lực quản lý, phường Láng đã khẩn trương triển khai Đề án sắp xếp, đặt tên tổ dân phố. Với phương châm công khai, dân chủ và gần dân, chủ trương này đang nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ phía các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian để triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương đưa các thôn, tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.
Tuyên Quang đang triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với cách làm thận trọng, bài bản; trong đó đặc biệt chú trọng giữ gìn các giá trị lịch sử, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng dân cư.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố góp phần xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện để triển khai chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Thực hiện các chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội về sắp xếp đơn vị dân cư phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vật Lại đã chủ động xây dựng phương án tổ chức lại hệ thống thôn trên địa bàn.
Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn Quảng Ngãi đang được triển khai với tinh thần thận trọng, dân chủ và đặt sự đồng thuận của người dân lên hàng đầu.
Nghị định 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố và ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có. Điểm đáng chú ý là mọi trường hợp đều phải tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Ngày 14/6, đoàn công tác Sở Nội vụ khảo sát thực tế công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại xã Thanh Long và xã Hòa An.
Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công các đợt sắp xếp thôn, tổ dân phố, khẳng định hiệu quả của chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ thực tiễn đó, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc kết, tạo nền tảng quan trọng cho những bước đi tiếp theo trong giai đoạn mới.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh.
TP. Hồ Chí Minh sắp xếp lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thành 3.944 đơn vị tương đương, giảm 2.003 đơn vị. Mỗi đơn vị sẽ có 3 người hoạt động không chuyên trách đảm nhận chức danh Bí Thư Chi bộ; Trưởng ban công tác mặt trận; Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, Phú Thọ đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Phương án tổng thể sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Cùng với rà soát, hoàn thiện phương án và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tỉnh tập trung giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách đối với đội ngũ chịu tác động từ quá trình sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch.
Những năm qua, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước đã đạt được kết quả tích cực. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm dần; nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành.