Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và chuẩn bị lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 40-45% số thôn, tổ dân phố hiện có.
Sau khi hoàn thành sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Việc giảm đầu mối, mở rộng quy mô dân cư và địa bàn quản lý không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, điều hành rõ nét hơn. Đây là yếu tố then chốt để các đơn vị mới vận hành hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.
Thành phố Hải Phòng sắp xếp, tổ chức lại 2.524/3.086 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.161 thôn, tổ dân phố mới. Hải Phòng cũng sẽ tiến hành sắp xếp lại hơn 22.713 tổ chức tại thôn, tổ dân phố.
Các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc tăng lên cùng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số đặt ra đòi hỏi đội ngũ cán bộ thôn, bản phải được trẻ hóa cả về độ tuổi, tư duy và năng lực thích ứng. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, lực lượng cán bộ trẻ đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Đằng sau mục tiêu tinh gọn, sắp xếp thôn, bản ở miền biên viễn Nghệ An là bài toán hài hòa giữa hiệu quả quản trị, phát triển kinh tế - xã hội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa.
Với phương châm 'Dân biết, dân bàn', các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại và nắm bắt dư luận nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo tỉnh và đang chuẩn bị các điều kiện để lấy ý kiến nhân dân theo quy định.
Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố tại TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu tinh gọn mạnh bộ máy ở cơ sở khi giảm từ 4.155 xuống còn 1.457 đơn vị. Đây không chỉ là giải pháp phù hợp với bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mà Đà Nẵng còn hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của thôn, tổ dân phố, xây dựng khu dân cư vững mạnh và tăng cường vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố tại tỉnh Ninh Bình đang nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo người dân khi nhiều địa phương lựa chọn khôi phục các tên làng truyền thống, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, vừa tạo nền tảng cho phát triển trong giai đoạn mới.
Dự kiến sau sắp xếp lại tổ dân phố, bố trí cán bộ, một phường ở Huế sẽ thí điểm đưa một số thủ tục hành chính đơn giản về cơ sở giải quyết.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 274: /KH-UBND về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Sáng 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động các tổ dân phố trên địa bàn phường.
Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, thời gian qua, phường Tân An đã tích cực triển khai tuyên truyền Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, buôn trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống khu dân cư tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Sáng 16-6, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường.
Ngày 15/6, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại các xã: Minh Tâm, Canh Tân và Minh Khai.
Cao Bằng đã lên phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp thôn. Dù có gần 90% thôn chưa đạt tiêu chí về dân số, nhưng với địa hình chia cắt, dân cư phân tán và đặc thù vùng biên, việc sắp xếp không thể chỉ dựa vào con số.