Đồng Tháp: Ươm tạo 'đàn sếu khởi nghiệp' giữa đất sen hồng
Trung tâm Sáng tạo Khởi nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp đang triển khai chương trình 'Ươm tạo đàn sếu khởi nghiệp đất Sen hồng' – một hoạt động trọng tâm nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (KNST) địa phương. Chương trình tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ phát triển mô hình kinh doanh bền vững, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, từ đó tạo nên những bông hoa đầu mùa trong hành trình KNST.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao giải cho các dự án - Ảnh: B.Đ.T
"Ươm tạo đàn sếu khởi nghiệp đất Sen hồng" - một trong những hoạt động trọng tâm của tỉnh Đồng Tháp nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của chương trình là giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, phát triển vững bền, có thể ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Chương trình giúp doanh nhân xây dựng mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ, quản trị tài chính, tiếp cận thị trường và kết nối nguồn lực.
Đồng Tháp cũng phát động Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2025 với chủ đề "Khởi nghiệp xanh - Công nghệ số - Phát triển bền vững", tuy nhiên chương trình này hiện nay chưa tổng kết.
Điểm sáng từ các dự án KNST tiêu biểu
Ngày 26.11.2022, vòng chung kết Cuộc thi KNST tỉnh Đồng Tháp được tổ chức với sự tham gia của 9 dự án và 3 ý tưởng xuất sắc, chọn lọc từ hơn 450 hồ sơ. Trong đó, dự án đoạt "Phát triển sản phẩm lạp xưởng cá lóc" đoạt giải Nhất.
Theo chị Dương Thị Hồng Chuyên - chủ dự án phát triển lạp xưởng cá lóc. Tân Hồng là huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian qua phát triển nhiều mô hình chăn nuôi, trong đó mô hình nuôi cá lóc phát triển rộng rãi, nhưng đầu ra chưa ổn định. Sản phẩm sau chế biến chủ yếu làm khô cá, làm mắm, chỉ mang tính truyền thống nhỏ lẻ. Chính vì vậy, để phát huy nguồn lợi của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm khác biệt so với sản phẩm cùng loại, đồng thời nhận thấy giá trị dinh dưỡng của cá lóc thịt nhiều, giàu dinh dưỡng nên chị Dương Thị Hồng Chuyên nghiên cứu và chế biến và kết hợp với những nguyên liệu truyền thống và đã cho ra sản phẩm lạp xưởng cá lóc.
Cũng tại cuộc thi này, giải Nhì là dự án "Lụa sen Đồng Tháp" và đồng giải Ba: "Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP"; "Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế phẩm cây ấu bản địa".

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho chị Lưu Thị Mỹ Duyên (thứ 2 từ trái sang) - Ảnh: B.Đ.T
- Dự án khởi nghiệp của phụ nữ Đồng Tháp đạt giải Nhất khu vực.
Tại cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức (15.9.2023, Bến Tre), chị Lưu Thị Mỹ Duyên (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) đạt giải Nhất với dự án phát triển sữa hạt sen tổ yến theo chuỗi giá trị bền vững. Sản phẩm kết hợp hạt sen tươi và tổ yến nguyên chất, giàu dinh dưỡng, sử dụng công nghệ hiện đại. Ngoài việc hướng tới sức khỏe người tiêu dùng, dự án còn tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
- Dự án kết nối con người với tự nhiên – Mr Mướp (huyện Thanh Bình).
Cuộc thi “Khởi nghiệp Xanh” năm 2023 do Trung tâm BSA tổ chức đã trao giải Nhất cho dự án Mr. Mướp – của nhóm Đỗ Đăng Khoa, Đỗ Mạnh Quân và Lê Na (Thanh Bình, Đồng Tháp).

Dự án kết nối con người với tự nhiên – Mr Mướp nhận giải Nhất - Ảnh: B.Đ.T
Theo Trung tâm BSA, dự án Mr. Mướp ra đời từ năm 2017, với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới từ những nguyên liệu thiên nhiên và thân thiện môi trường, có thể ứng dụng vào đời sống, đem lại giá trị kinh tế mới cho những phế phẩm và phụ phẩm nông nghiệp cụ thể là nguyên vật liệu xơ mướp.
Dự án sáng tạo sản phẩm thân thiện môi trường từ xơ mướp, bao gồm: đồ chơi thú cưng, sản phẩm chùi rửa nhà bếp, bông tắm... Các sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao và có mặt tại siêu thị AEON Nhật Bản, xuất khẩu sang Nhật, Hàn Quốc.
- Học sinh Đồng Tháp đạt giải Ba cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quốc gia.
Tại “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên” lần V (3.2023 – TP.Huế), nhóm học sinh Trường THPT Trường Xuân (huyện Tháp Mười) gồm: Phạm Việt Khánh, Nguyễn Thị Như Ý, Phan Nguyễn Hạnh An, Nguyễn Quang Vinh đã xuất sắc giành giải Ba với ý tưởng khởi nghiệp nổi bật.
Cuộc thi này có sự tham gia của 508 dự án toàn quốc, chọn ra 80 dự án vào vòng chung kết với mục tiêu khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm và kết nối đầu tư cho học sinh - sinh viên.
Những thành quả kể trên cho thấy hiệu quả bước đầu của chương trình "Ươm tạo đàn sếu khởi nghiệp đất Sen hồng" trong việc khơi dậy tinh thần KNST tại địa phương.

Nhóm học sinh của Trường THPT Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đạt giải Ba của cuộc thi - Ảnh: B.Đ.T
Theo TS Nguyễn Thanh Mỹ, một nhà khoa học hiện ở ĐBSCL, thời gian qua việc KNST ở ĐBSCL có kết quả nhưng chưa đạt đột phá lớn, chủ yếu do hạn chế về trình độ, tầm nhìn, điều kiện kinh tế và thiếu vốn đầu tư cho KNST. Nhà nước cần có chính sách mạnh mẽ hơn để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và con người sáng tạo.
Đồng Tháp không chỉ là xứ sở của sen hồng, mà còn đang dần trở thành vùng đất màu mỡ cho ươm mầm đổi mới sáng tạo. Những dự án từ cá lóc, xơ mướp đến sữa hạt sen... đã chứng minh một điều: “Khởi nghiệp không chỉ bắt đầu từ ý tưởng lớn – mà bắt đầu từ nơi bạn sống, với những gì bạn có”.