Đồng Tháp tôn vinh ký ức chợ nổi và di sản làng cổ

Đồng Tháp khai mạc Chợ nổi Cái Bè và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp 2025, tái hiện ký ức sông nước, tôn vinh di sản và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc sự kiện.

Tái hiện ký ức giao thương miền sông nước

Ngày 4/12, UBND xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức khai mạc Chợ nổi Cái Bè - hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện của lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025. Không chỉ là một chương trình trải nghiệm, sự kiện năm nay được xem như hành trình trở lại với ký ức một thời thương hồ sôi nổi của người dân miền Tây.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Cái Bè Phan Thanh Sơn cho biết, chợ nổi đã tồn tại qua nhiều thế hệ và là nét văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc của vùng đất Cái Bè. Trong quá khứ, chợ nổi Cái Bè từng là một trong những điểm họp chợ tấp nập nhất trong khu vực, nơi hàng trăm ghe thuyền tụ họp vào mỗi buổi sớm.

“Trái cây miệt vườn, nông sản theo mùa và hàng hóa từ các vùng phụ cận đều theo con nước đổ về. Người dân buôn bán chỉ cần dựng một cây “bẹo” treo mặt hàng cần rao là người mua ở xa cũng dễ dàng nhận biết. Mỗi nhịp chèo, mỗi tiếng rao hàng đã tạo nên bức tranh sinh hoạt giản dị nhưng giàu sức sống của cư dân sông nước”, ông Sơn nhắc về ký ức nơi đây.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025.

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025.

Theo ông Sơn, việc tái hiện chợ nổi vào dịp lễ hội không chỉ mang mục tiêu khơi dậy những hồi ức đẹp đẽ, mà còn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa từng góp phần tạo nên hồn cốt Cái Bè. Du khách đến “Hoài niệm chợ nổi Cái Bè” được hòa mình vào không gian tái dựng chân thật với ghe, tàu, hàng hóa đủ loại cùng các hoạt động mua bán như xưa. Ánh nắng buổi sớm phủ lên dòng sông, hòa cùng tiếng máy nổ và âm thanh rộn rã của những phiên chợ đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho du khách phương xa.

Bên cạnh không gian chợ nổi, chương trình còn có các tiết mục đờn ca tài tử trên sông - loại hình nghệ thuật mang đậm dấu ấn Nam bộ, giúp tái hiện đời sống tinh thần của cư dân vùng đồng bằng. Những trò chơi dân gian, gian hàng đặc sản địa phương và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực khiến bức tranh lễ hội càng thêm sinh động. Chợ nổi Cái Bè sẽ diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức lễ hội, góp phần thúc đẩy du lịch sông nước và quảng bá hình ảnh địa phương trong thời kỳ mới.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp khẳng định sức hút với lễ hội quy mô lớn

Tối cùng ngày, lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 chính thức khai mạc tại xã Cái Bè. Với chủ đề “Ký ức Làng cổ”, buổi lễ mở đầu trong không khí trang trọng và ấm áp, đánh dấu sự trở lại của sự kiện văn hóa - du lịch đã trở thành thương hiệu của Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để khơi dậy niềm tự hào về di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh làng cổ đến du khách trong và ngoài nước.

Ông Tuấn cho rằng, Cái Bè được đánh giá có lợi thế nổi trội để phát triển du lịch nhờ vị trí kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu hệ sinh thái phong phú, làng nghề truyền thống và nhiều nhà cổ trăm năm tuổi. Trong đó, nhà cổ Ông Kiệt được UNESCO ghi nhận, góp phần tạo dấu ấn đặc trưng của vùng đất này. Từ năm 2017, Làng cổ Đông Hòa Hiệp được xếp hạng Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch miền Tây.

Nhà cổ ông Kiệt.

Nhà cổ ông Kiệt.

Theo báo cáo của tỉnh, 11 tháng đầu năm 2025, Đồng Tháp đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: tổng mức bán lẻ hàng hóa vượt 228.000 tỷ đồng; hơn 2.435 doanh nghiệp mới được thành lập; lĩnh vực du lịch đón trên 6,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 590.000 lượt khách quốc tế. Những con số này là cơ sở để lễ hội năm nay mở rộng quy mô, gia tăng hoạt động trải nghiệm và thúc đẩy sự sáng tạo trong ngành du lịch địa phương.

Lễ hội 2025 được tổ chức với tinh thần kết nối di sản và công nghệ, mang lại nhiều điểm nhấn mới như “Hành trình số” ứng dụng VR, cuộc thi “Cổng làng kể chuyện”, chương trình Famtrip, cùng tọa đàm chuyên đề về phát triển sản phẩm du lịch bền vững. Không gian ẩm thực “Tinh hoa miền Tây” và chương trình nghệ thuật “Đêm dấu ấn Làng cổ Đông Hòa Hiệp” mang đến trải nghiệm đa sắc, dung hòa yếu tố truyền thống và hiện đại.

“Với sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp, lễ hội năm nay được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa hình ảnh làng cổ trên bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh trong những năm tới”, ông Tuấn nhấn mạnh.

An Xuyên

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/dong-thap-ton-vinh-ky-uc-cho-noi-va-di-san-lang-co/20251205091947292