Động thái mới làm 'lạnh' thêm quan hệ Nga-Anh, Moscow tuyên bố đây là 'đòn đáp trả' London

Bộ Ngoại giao Nga đã thu hồi thẻ ngoại giao của 6 nhà ngoại giao Anh vì nghi ngờ hoạt động gián điệp và 'đe dọa an ninh' của Moscow.

Đại sứ quán Anh tại Moscow, Nga. (Nguồn: Wikidata)

Đại sứ quán Anh tại Moscow, Nga. (Nguồn: Wikidata)

Ngày 13/9, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, 6 nhân viên ngoại giao trên thuộc Phòng chính trị của Đại sứ quán Anh tại Moscow và quyết định này là "để đáp trả nhiều hành động thù địch của London".

Trong khi cáo buộc những nhân viên ngoại giao này thực hiện "các hoạt động phá hoại và thu thập thông tin tình báo", FSB khẳng định có bằng chứng xác nhận London "phối hợp làm leo thang căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực".

Cơ quan này cáo buộc rằng, Vụ Đông Âu và Trung Á của Bộ Ngoại giao Anh đang phối hợp tiến hành các động thái nhằm gây "thất bại chiến lược" cho Nga.

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Bộ này hoàn toàn nhất trí với "đánh giá của FSB", nhấn mạnh: "Đại sứ quán Anh đã vi phạm phần lớn các giới hạn do Công ước Vienna đặt ra".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang trên đường đến Mỹ để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden, trong đó có yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Trên đường đến Mỹ, ông Starmer nói rằng, Anh đang đào tạo cho quân đội Ukraine nhưng "chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ xung đột nào với Nga vì đó không phải là ý định của London”, đồng thời khẳng định "Mosow có thể chấm dứt ngay lập tức" cuộc chiến hiện nay.

Đại sứ quán Anh tại Moscow và Bộ Ngoại giao Anh đều chưa đưa ra bình luận. Hồi tháng 5, Anh đã trục xuất tùy viên quốc phòng của Nga tại London, cáo buộc ông này là một sĩ quan tình báo ngầm, đồng thời đóng cửa một số cơ sở ngoại giao của Moscow mà xứ sở sương mù cho là được sử dụng cho mục đích do thám.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao - bao gồm cả các nhà ngoại giao phương Tây làm việc tại Nga và các nhà ngoại giao Nga làm việc tại các nước phương Tây - đã trở nên ngày càng phổ biến kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Hồi năm ngoái, hãng tin RBC thống kê rằng, các nước phương Tây và Nhật Bản trục xuất tổng cộng 670 nhà ngoại giao Nga từ đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, trong khi Moscow đã trục xuất 346 nhà ngoại giao để đáp trả. Theo RBC, con số này nhiều hơn tổng số của 20 năm trước cộng lại.

Bảo minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-thai-moi-lam-lanh-them-quan-he-nga-anh-moscow-tuyen-bo-day-la-don-dap-tra-london-286150.html