Đồng Nai triển khai đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 18-10
Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đội, trạm trực thuộc đã đồng loạt triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, bắt đầu từ trưa 18-10 theo kế hoạch chung của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an.
Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tập trung khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các nhà hàng, quán ăn, quán bar, vũ trường, tụ điểm giải trí... để xác định các tuyến đường và khung giờ có nguy cơ cao về người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Từ đó, các đội, trạm xây dựng phương án bố trí lực lượng phù hợp, thành lập tổ công tác chuyên đề do cảnh sát giao thông làm tổ trưởng, phối hợp cùng công an cấp xã và các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) xử lý người vi phạm giao thông trên đường Hùng Vương (phường Bình Phước) vào ban đêm. Ảnh: Hoàng Lan
Lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ trưa, tối và tại các khu công nghiệp, đồng thời thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi né tránh kiểm tra. Ngoài ra, lực lượng hóa trang sẽ được bố trí để ghi nhận, thông báo kịp thời cho tổ công khai xử lý trường hợp vi phạm.
Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung vào nhiều khung giờ trọng điểm trong ngày. Cụ thể, khu vực nội thành, nội thị sẽ được kiểm tra vào buổi trưa (12h đến 14h) và buổi tối (19h30 đến 22h). Đối với khu vực ngoại thành, nông thôn, việc kiểm soát sẽ được tăng cường vào buổi sáng (7h30 đến 10h) và buổi tối (18h30 đến 21h). Riêng các tuyến đường khu công nghiệp sẽ được kiểm tra vào buổi tối (19h đến 22h).
Đây là đợt kiểm tra được Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phát động đồng loạt trên toàn quốc nhằm tạo sự quyết liệt và hiệu quả. Kế hoạch này nhằm ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn do rượu, bia gây ra. Việc triển khai chuyên đề được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn do rượu, bia gây ra và đảm bảo an toàn cho người dân trên mọi tuyến đường.