Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản
Ngày 26-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản. Dự hội nghị có ông Mai Thế Toản, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐVCC
Phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Đồng Nai có trữ lượng khoáng sản lớn ở khu vực Đông Nam Bộ. Trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hàng ngàn hécta đất được dành cho khai thác khoáng sản. Tính đến hết tháng 6-2025, toàn tỉnh có 78 mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó 46 mỏ đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu vật liệu phục vụ các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.
Luật Địa chất và khoáng sản có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quản lý tài nguyên, với nhiều mục tiêu nổi bật như: Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ, khắc phục chồng chéo, bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010; đồng thời bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững.
Để triển khai thi hành luật kịp thời, đồng bộ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 28-7-2025 về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai giải đáp câu hỏi của các đại biểu. Ảnh: ĐVCC
Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam đã giới thiệu những điểm mới của Luật Địa chất và khoáng sản; thảo luận, làm rõ các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp, như quản lý khoáng sản thuộc nhóm 4, hay việc xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, UBND cấp xã, phường chủ động nghiên cứu, triển khai luật và văn bản hướng dẫn theo đúng thẩm quyền. Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cập nhật, rà soát và thực hiện nghiêm các quy định mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, đồng thời giúp doanh nghiệp và địa phương nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.