Đồng Nai chuẩn bị có thêm những khu công nghiệp mới
Quỹ đất công nghiệp còn ít, Đồng Nai đã được Chính phủ chấp thuận cho đầu tư thêm nhiều khu công nghiệp (KCN), trong đó có những khu lớn, trọng điểm. Sau khi hợp nhất, tỉnh Đồng Nai mới có điều kiện về không gian để bổ sung và đầu tư bổ sung các KCN mới trên địa bàn.

Khu vực sẽ triển khai Dự án Khu công nghiệp Phước An. Ảnh: Vương Thế
Ngay trong năm 2025, một số KCN sẽ được khởi công xây dựng, cùng với những KCN đã và đang triển khai trước đó, sẽ tạo điều kiện cho Đồng Nai đáp ứng được nhu cầu thuê đất lớn từ các nhà đầu tư.
Nhiều dự án chờ khởi công
Trước hết, có thể kể đến các dự án của hệ sinh thái doanh nghiệp KN Investment Group, đơn vị chủ sở hữu Golf Long Thành. Cụ thể, các KCN: Long Đức 3, Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1), Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1). Với số vốn đầu tư lớn, các KCN này dự kiến sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.
Trong đó, KCN Long Đức 3 có diện tích hơn 244ha; được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 7-2023, dự án này có vốn đầu tư xây dựng hạ tầng dự kiến 1,6 ngàn tỷ đồng. KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 và KCN Xuân Quế - Sông Nhạn giai đoạn 1 cùng có diện tích 1 ngàn ha và đều nằm cạnh Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. 2 KCN này có vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 9 ngàn tỷ đồng/khu. Các KCN trên dự tính sẽ thu hút khoảng 12,7 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và giải quyết việc làm cho 80-90 ngàn lao động tại các nhà máy.
Trong nửa đầu năm 2025, Đồng Nai thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1,4 tỷ USD. Khi Dự án KCN công nghệ cao Long Thành đầu tư đồng bộ hạ tầng và các dự án mới khác được khởi công thì từ cuối năm 2025 và những năm tiếp theo, Đồng Nai sẵn sàng nguồn quỹ đất để đón các dự án lớn từ những tập đoàn đa quốc gia.
Theo bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Tân Hiệp, doanh nghiệp mong được hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy hoạch kết nối giao thông, hạ tầng năng lượng, nước cho sản xuất. Chủ đầu tư đăng ký sẽ khởi công các dự án này ngay trong năm 2025.
Ngoài 3 dự án trên thì Dự án KCN Phước An đã được công bố quy hoạch, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000; còn KCN Long Đức giai đoạn 2 đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 2-2025...
Không chỉ phát triển ở khu vực vốn có lợi thế công nghiệp từ trước mà tại tỉnh Bình Phước (cũ) cũng có nhiều KCN được quy hoạch, nghiên cứu xây dựng. KCN Đông Nam Đồng Phú là dự án được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra (phường Bình Phước) nghiên cứu đầu tư trên khu vực có diện tích khoảng 2 ngàn ha. Nhà đầu tư này đang đề xuất được tiếp cận khu đất khoảng 310ha khác gần KCN Đông Nam Đồng Phú để phục vụ công tác tái định cư, làm nhà ở xã hội.
Ông Trần Quốc Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Techtra, cho hay công ty đã bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng thực hiện dự án. Doanh nghiệp mong muốn được tỉnh tạo điều kiện đăng ký và chấp thuận nhà đầu tư ngay khi quy hoạch chung được duyệt. Với kinh nghiệm và nguồn tài chính sẵn có, công ty cam kết triển khai với tiến độ nhanh nhất để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần vào sự tăng trưởng của địa phương.
Đáp ứng nhu cầu thuê đất sản xuất của các nhà đầu tư
Đồng Nai luôn là một trong những điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp trong việc lựa chọn khu vực xây dựng nhà máy để sản xuất. Tuy nhiên, quỹ đất công nghiệp còn lại của tỉnh không nhiều nên cũng hạn chế phần nào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh.

Phối cảnh Khu công nghiệp Phước An. Ảnh: Văn Gia
Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập có nguồn lực và không gian mới để tiếp tục thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng luôn dành sự quan tâm đến địa phương khi so sánh với những khu vực khác.
Mới đây, Tập đoàn Coherent đã khánh thành nhà máy tại xã Nhơn Trạch. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Tổng Giám đốc Coherent Việt Nam, chia sẻ Coherent Corp là tập đoàn toàn cầu của Hoa Kỳ, có mặt tại Việt Nam từ năm 2005. Cơ sở mới tại Đồng Nai là một phần trong tầm nhìn xây dựng các trung tâm xuất sắc cấp khu vực, tích hợp năng lực công nghệ tiên tiến, thúc đẩy hợp tác liên chức năng và hỗ trợ quá trình chuyển đổi toàn diện của tập đoàn trong lĩnh vực silicon carbide và quang học. Đây là những yếu tố thiết yếu cho quá trình chuyển đổi các hệ thống công nghiệp, truyền thông tốc độ cao và hạ tầng trung tâm dữ liệu.
Để phát triển bền vững, trong thu hút đầu tư, Đồng Nai sẽ chọn lọc dự án. Tỉnh ưu tiên những nhóm ngành công nghiệp cơ khí, hóa chất, điện tử, công nghiệp công nghệ cao và công nghệ hỗ trợ… phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Tỉnh cũng định hướng phát triển các KCN chuyên ngành, công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, dự án đầu tư chiều sâu nhằm nâng giá trị gia tăng các sản phẩm, nâng cao vị thế và hình ảnh của Đồng Nai.