Động lực khơi nguồn sáng tạo, cống hiến của Bộ đội Công binh

Thi đua yêu nước là một trong những tư tưởng lớn, 'sợi chỉ đỏ' xuyên suốt trong di sản Hồ Chí Minh. Binh chủng Công binh luôn tự hào với truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trên lá cờ được Bác Hồ trao tặng. Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Binh chủng không chỉ là phong trào hành động mà còn là biểu hiện tập trung của bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cống hiến, sáng tạo của Bộ đội Công binh để lập nên những chiến công, thành tích mới.

Dấu ấn Bộ đội Công binh từ thực tiễn

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh đã quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng, phải đả thông tư tưởng mọi người, có kế hoạch thiết thực và phải luôn đôn đốc, giúp đỡ sửa đổi.

Với sự linh hoạt, sáng tạo và có phương pháp tổ chức khoa học, tính kế hoạch cao, Phong trào TĐQT trở thành động lực thúc đẩy toàn Binh chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng công trình quốc phòng, chương trình 504, đối ngoại quốc phòng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ-cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Điều đó được Đại hội TĐQT Binh chủng Công binh giai đoạn 2019-2024 khẳng định: Phong trào được triển khai toàn diện, đồng bộ, liên tục, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn chặt với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

 Lãnh đạo Binh chủng Công binh trao cờ tặng đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Lãnh đạo Binh chủng Công binh trao cờ tặng đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Binh chủng Công binh tổ chức chương trình giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Binh chủng Công binh tổ chức chương trình giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Thực tế cho thấy, 5 năm qua, Phong trào TĐQT ở Binh chủng mang đậm dấu ấn từ thực tiễn, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ đầy gian khó, độc hại, nguy hiểm, có tính chất “chiến đấu trong thời bình”.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng đã tổ chức phát động nhiều đợt thi đua cao điểm gắn liền với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Các chỉ tiêu huấn luyện cụ thể, sát thực tiễn, được tổ chức khoa học, kỷ luật chặt chẽ, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% tỷ lệ khá, giỏi. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ huấn luyện đêm, rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, vừa nâng cao bản lĩnh vừa củng cố tinh thần kỷ luật thép. Các hội thi, hội thao, hội diễn, mô hình huấn luyện mới được phát động trong phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua rèn luyện của bộ đội, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn. Phong trào “Sáng tạo trẻ” giúp đưa sáng kiến vào thực tiễn huấn luyện, rèn luyện, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ vừa học, vừa sáng tạo, vừa rèn ý thức kỷ luật. Có thể nói, Phong trào TĐQT trong huấn luyện và rèn luyện kỷ luật không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, làm chủ vũ khí, trang bị công binh hiện đại, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật vững chắc-yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Nhờ sự phát triển sâu rộng của phong trào thi đua, 100% cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động với nhiều mô hình mới, cách làm hay như: “Giao lưu ngày đầu nhập ngũ”; “Tháng đầu nhập ngũ”; “Gặp mặt giao lưu gắn kết địa phương, gia đình chiến sĩ với đơn vị”; “Tết đơn vị như Tết ở nhà”, sinh nhật đồng đội, tọa đàm sĩ quan trẻ... Các hoạt động đã giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường đơn vị, tích cực rèn luyện, công tác.

Phát huy tinh thần xung kích thi đua, sẵn sàng vào nơi gian khó, nguy hiểm, Bộ đội Công binh luôn là lực lượng có mặt kịp thời khi nhân dân gặp khó khăn trong bão lũ, sạt lở đất; khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Ví như đợt ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) năm 2024, Binh chủng huy động hơn 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lượt phương tiện, trang bị giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão. Khi cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập, cắt đứt huyết mạch giao thông quan trọng, Binh chủng đã kịp thời chỉ đạo Lữ đoàn 249 tích cực, khẩn trương làm tốt mọi công tác chuẩn bị, cơ động lực lượng bắc cầu phao, bảo đảm giao thông bằng cầu phà phục vụ nhân dân đi lại. Từ đó đến nay có hàng triệu lượt người và phương tiện lưu thông qua cầu phà. Không chỉ cứu dân trong cơn hoạn nạn, hành động đó còn khẳng định “mệnh lệnh từ trái tim” của Bộ đội Công binh đó là: Lấy nhân dân làm điểm tựa, mục tiêu phục vụ. Tinh thần “ở đâu khó, ở đó có Bộ đội Công binh” đã trở thành phương châm hành động nhất quán, là hiện thân sinh động của mối quan hệ quân dân gắn bó máu thịt.

Binh chủng Công binh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Binh chủng Công binh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc Binh chủng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các Đội Công binh số 1, 2, 3 đã khẳng định năng lực chuyên môn và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trên địa bàn Abyei-nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, xung đột tiềm ẩn. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm công binh, các quân nhân còn để lại ấn tượng trong lòng người dân nước bạn về hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam nhân văn, kỷ luật, giàu lòng nhân ái.

Đặc biệt, khi xảy ra động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, Binh chủng Công binh đã có mặt cùng Đội cứu sập ASEAN thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thảm họa. Trong những lần tham gia nhiệm vụ cứu trợ thảm họa quốc tế, hình ảnh Bộ đội Công binh Việt Nam cùng các lực lượng khác của Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành minh chứng sống động về bản lĩnh và trách nhiệm quốc tế cao cả.

Động lực khơi dậy sáng tạo

Phong trào TĐQT không chỉ hướng vào hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt mà còn tạo động lực khơi dậy sự sáng tạo. Trong 5 năm qua, hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, sĩ quan trong Binh chủng ra đời đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm công binh, xây dựng công trình quốc phòng và sản xuất quốc phòng.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” đoạt nhiều giải thưởng cao trong Quân đội. Các mô hình huấn luyện mới, ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng 3D, thiết bị tự động hóa trong dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ... đã làm tăng độ an toàn và hiệu quả công tác. Sự sáng tạo ấy không chỉ xuất phát từ yêu cầu chuyên môn mà còn từ tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Những điểm sáng từ thực tiễn trên đã khắc họa rõ nét hình ảnh Bộ đội Công binh trong thời kỳ mới: Tinh thần thi đua sôi nổi, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; sáng tạo không ngừng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật; trách nhiệm hết lòng với nhân dân; bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao cả trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Tất cả tạo nên sức mạnh tổng hợp, để mỗi phong trào thi đua là một “chiến dịch hành động” góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng, tô thắm truyền thống “Mở đường thắng lợi” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Có thể khẳng định, Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân; xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đồng thời, phong trào còn khẳng định giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong bối cảnh mới: Thi đua không chỉ là phương thức động viên tinh thần mà còn là giải pháp tổ chức thực tiễn, là sợi dây gắn kết giữa ý chí chính trị và hành động cách mạng.

Bộ đội Công binh hăng hái thi đua đã kết tinh thành những “trái ngọt” nổi bật với 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (Lữ đoàn Công binh 249), 16 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 5 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 12 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 17 tập thể và 11 cá nhân được tặng bằng khen của Chính phủ. Năm 2024, Binh chủng Công binh dẫn đầu khối thi đua các binh chủng, được tặng cờ thi đua của Chính phủ; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi).

Những thành quả của Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 chính là nền tảng tinh thần, là động lực để cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Công binh tiếp tục “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Truyền thống “Mở đường thắng lợi” sẽ được viết tiếp bằng công sức, trí tuệ, ý chí quyết tâm và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc. Phong trào TĐQT mãi là ngọn cờ cổ vũ, thôi thúc Bộ đội Công binh lập nên những chiến công, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Thiếu tướng ĐINH NGỌC TƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-khoi-nguon-sang-tao-cong-hien-cua-bo-doi-cong-binh-846609