Đồng hành với người dân vùng bị lũ quét ở Ba Bể
Dù đã một tuần trôi qua, hậu quả nặng nề của trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Đồng Phúc (Ba Bể) vẫn còn hiện hữu trên từng con đường, mái nhà và trong ánh mắt thất thần của người dân. Trong những ngày khó khăn ấy, sự sẻ chia, đồng hành của các chị em phụ nữ đã trở thành ngọn lửa ấm áp, tiếp sức cho người dân vượt qua mất mát.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai tại xã Đồng Phúc.
Theo chân đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, chúng tôi đến thăm hỏi, động viên người dân tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc - nơi chịu thiệt hại nặng nhất bởi lũ quét xảy ra vào đêm 17/5 và rạng sáng ngày 18/5/2025. Con đường vào thôn vẫn còn ngổn ngang bùn đất, những bờ kè xói mòn, nhiều ngôi nhà sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng chưa được khắc phục, không khí tang thương vẫn bao trùm tại những ngôi nhà có người thân bị tử vong do lũ quét.

Bà Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho người dân xã Đồng Phúc.
Gia đình chị Vũ Thị Vân là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn nhất, khi người thân bị cuốn trôi trong dòng lũ dữ. Không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ, những giọt nước mắt và nỗi đau vẫn nguyên vẹn. Đoàn công tác trao tận tay gia đình phần quà thiết thực, gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau cùng bà con.
Chị Vân xúc động: “Lũ cuốn đi tất cả, người thân tôi ra đi mãi mãi, nỗi đau không thể diễn tả. Nhưng tôi ấm lòng khi được các cô, các chị trong Hội Phụ nữ đến thăm hỏi, trao quà nghĩa tình. Đó là nguồn động lực giúp gia đình và bà con vững tin vượt qua khó khăn”.

Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn kịp thời có mặt tại vùng lũ quét để hỗ trợ người dân.
Ngoài thăm hỏi các gia đình có người tử vong và bị thương, Đoàn công tác còn trao nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tại trụ sở UBND xã Đồng Phúc. Phần lớn các hộ đến nhận quà là phụ nữ và trẻ em, ai nấy vẫn còn thất thần, sợ hãi khi chứng kiến sự tàn khốc của trận lũ lịch sử. Tại đây, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao hơn 47 triệu đồng tiền mặt và hơn 50 suất quà cho người dân, phụ nữ và trẻ em xã Đồng Phúc.

Hội viên phụ nữ huyện Ba Bể giúp người dân khắc phục hậu quả lũ quét.
Trước đó, Đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn do bà Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dẫn đầu cũng đã trực tiếp đến thôn Tẩn Lượt thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có người thân tử vong, bị thương, đồng thời trao quà động viên hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nhận thông tin về trận mưa lũ, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội huyện Ba Bể vận động hội viên phụ nữ hỗ trợ hộ bị thiệt hại, cùng dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước giúp dân ổn định cuộc sống.

Hội viên phụ nữ thị trấn Chợ Rã phối hợp nấu cơm phục vụ lực lượng tham gia khắc phục lũ quét tại Đồng Phúc.
Hội LHPN huyện Ba Bể cũng đã huy động hơn 100 hội viên từ các xã, thị trấn tình nguyện trực tiếp dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt cho các hộ bị thiệt hại. Hội cũng vận động quyên góp được 12 triệu đồng hỗ trợ các gia đình hội viên bị ảnh hưởng nặng nề do lũ. Phụ nữ thị trấn Chợ Rã phối hợp nhà hảo tâm và tổ phụ nữ thiện nguyện tổ chức nấu 400 - 500 suất cơm mỗi ngày để phục vụ lực lượng tình nguyện, bộ đội, Công an, dân quân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể chia sẻ: “Ngay sau thiên tai, Hội LHPN huyện đã khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở chung tay giúp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ hội viên phụ nữ tại vùng thiên tai với phương châm không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau. Sự tham gia đầy trách nhiệm và nghĩa tình của chị em phụ nữ là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp người dân vùng lũ vững tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.
Sự sẻ chia kịp thời, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của các cấp Hội Phụ nữ từ Trung ương đến địa phương không chỉ giúp người dân vùng lũ thêm ấm lòng mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Hội Phụ nữ các cấp với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”./.
Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/dong-hanh-voi-nguoi-dan-vung-bi-lu-quet-o-ba-be-post71030.html