Đồng hành cùng nhân dân xóa đói, giảm nghèo

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) đã triển khai nhiều mô hình, chương trình thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới, đồng thời củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trên cơ sở khảo sát thực tế đời sống người dân, các đơn vị BĐBP tỉnh đã chú trọng lựa chọn những mô hình, chương trình bảo đảm tính thiết thực, hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm hướng dẫn người dân trên địa bàn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm hướng dẫn người dân trên địa bàn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả.

Giai đoạn 2015 - 2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lựa chọn xây dựng và nhân rộng thêm các mô hình, đồng thời duy trì triển khai 16 mô hình, chương trình, phong trào do cấp trên phát động. Bên cạnh các mô hình chung, các đồn biên phòng còn chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng khu vực. Tiêu biểu như mô hình: “Trồng lúa nước vụ chiêm xuân” của Đồn Biên phòng Nậm Kè; “Trồng dứa phát triển kinh tế hộ gia đình” của Đồn Biên phòng Mường Nhà; trồng cây sa nhân, trồng quế của Đồn Biên phòng Na Cô Sa; “Nuôi vỗ béo trâu” của Đồn Biên phòng Si Pa Phìn… Những mô hình này đã góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn khu vực biên giới.

Từ năm 2022, Đồn Biên phòng Thanh Luông triển khai mô hình “Vườn bưởi da xanh” cho các hộ dân. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát thực tế, lựa chọn những hộ tham gia mô hình. Đồng thời liên hệ với cơ sở cung cấp giống cây chất lượng nhằm cấp cây giống cho người dân. Ngoài hỗ trợ giống cây, cán bộ biên phòng còn phối hợp với cán bộ nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Với sự đồng hành đó, 2 hộ gia đình tại bản Pom Khoang và bản Mó (xã Thanh Nưa) đã trồng 200 cây bưởi da xanh trên diện tích đất của gia đình. Đến nay mô hình đã trở thành điểm sáng trong việc hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết: Sau thời gian chăm sóc, năm 2024, vườn bưởi của các gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, tạo thêm nguồn thu ổn định, khẳng định hiệu quả bước đầu của mô hình và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 30 hộ dân trồng bưởi da xanh, quy mô từ vài chục đến hàng trăm cây mỗi vườn, mở hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế, lực lượng BĐBP tỉnh còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới. Giai đoạn 2015 - 2025, BĐBP tỉnh đã tổ chức hơn 21.580 ngày công giúp dân lao động sản xuất; phối hợp làm và sửa chữa 778,22km đường thôn bản; xây dựng 13 cây cầu gỗ, cầu bê tông; tu sửa 167,2km kênh mương thủy lợi; hỗ trợ thu hoạch và chăm sóc 180ha hoa màu. Ngoài ra, lực lượng còn tham gia hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.454 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ hơn 72.300 cây giống, cây ăn quả các loại... Những việc làm nghĩa tình ấy đã giúp 2.686 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh việc đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, lực lượng BĐBP còn luôn có mặt kịp thời khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 65 căn nhà và hơn 200 người dân đến nơi an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đại tá Nhâm Văn Mạnh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh: Qua 10 năm (2015 - 2025) triển khai, các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, góp phần trực tiếp vào việc củng cố nền biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các mô hình, chương trình, phong trào đã đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả; góp phần cải thiện rõ nét đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới. Nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao sinh kế bền vững đã phát huy hiệu quả lâu dài; giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, gắn bó với biên giới.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người lính “mang quân hàm xanh” nơi biên cương cực Tây Tổ quốc ngày càng trở nên gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân. Những mô hình kinh tế, những chương trình nghĩa tình mà lực lượng BĐBP tỉnh triển khai đã và đang góp phần thắp lên niềm tin, tạo động lực để đồng bào các dân tộc nơi biên giới yên tâm bám đất, bám bản, cùng chung tay xây dựng biên cương Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Bài, ảnh: Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/dong-hanh-cung-nhan-dan-xoa-doi-giam-ngheo