Đồng hành cùng hội viên, nông dân phát triển kinh tế
Hội Nông dân huyện Bảo Lạc tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ đó khuyến khích hội viên (HV) nông dân phát huy truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và chung sức xây dựng quê hương.
Hội Nông dân huyện Bảo Lạc có 9.089 HV, sinh hoạt tại 146 chi hội. Xác định giúp đỡ HV phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo các chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HV để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho HV tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ HV vay vốn ưu đãi để đầu tư, mở rộng sản xuất…
Xuất thân từ gia đình thuần nông, trước đây, mọi chi tiêu trong gia đình ông Nông Văn Thành, xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo (Bảo Lạc) đều dựa vào nguồn thu nhập từ trồng lúa, ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông trăn trở phải tìm hướng đi mới phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu bằng sức lao động của mình. Năm 2018, ông mạnh dạn vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi bò và kinh doanh buôn bán bò. Nhờ nắm bắt tốt kỹ thuật, tiêm phòng dịch đầy đủ, đến nay gia đình ông Thành có 15 con bò sinh sản, mỗi năm bán khoảng 30 - 40 con bò, thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Mô hình trang trại chăn nuôi bò của hội viên nông dân Nông Văn Thành, xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo (Bảo Lạc).
Không riêng gia đình ông Thành, nhiều HV, nông dân khác trên địa bàn huyện cũng được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, Hội ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 2.374 HV tại 72 tổ vay vốn với tổng dư nợ 131,6 tỷ đồng; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện cho 100 hộ hội viên vay hơn 2,8 tỷ đồng. Triển khai vận động xây dựng quỹ “Hỗ trợ nông dân” đạt chỉ tiêu giao, hiện tổng nguồn Quỹ huyện quản lý trên 5,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn, các HV đầu tư sản xuất, chăn nuôi; kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn từng bước phát triển bền vững. Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, tập huấn cho HV những kiến thức khoa học kỹ thuật. Từ đó, giúp HV, nông dân linh hoạt chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm, từng bước nâng cao chất lượng giá trị nông sản.
Từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp tổ chức 23 lớp tập huấn, hỗ trợ HV, nông dân tiếp cận, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lê, mận, gai xanh, quế…; kỹ thuật chăm sóc bò cái sinh sản và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi cho 1.246 lượt người tham gia; phối hợp với Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng triển khai mô hình nuôi lợn đực giống tại xã Bảo Toàn; phối hợp với Công ty Phân phối giống cây trồng An Nông trồng thử nghiệm 2 giống lúa Tuấn Ưu 6292 và An Nông 1424 tại thị trấn Bảo Lạc…
Để hỗ trợ, quảng bá sản phẩm, mở thêm kênh phân phối, bán hàng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, nông sản đến tay người tiêu dùng cũng như giới thiệu sản phẩm hiệu quả, Hội đẩy mạnh quảng bá thông tin về sản phẩm, thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước cho HV, nông dân thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hộ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử với các sản phẩm như: gạo nếp Hương Bảo Lạc, cao chiết trà hà thủ ô, tinh dầu nguyên chất phjắc chặc, trà cao xỏm đeng, ốc nhồi ống nứa Minh Tuân…; hướng dẫn 165 lượt HV, nông dân tham gia đăng ký ứng dụng thương mại điện tử Postmart; đồng thời, tích cực phát triển các cộng tác viên và đại lý bán hàng trên địa bàn huyện.