Đồng hành cùng doanh nhân nữ trong công cuộc chuyển đổi xanh
Chuyển đổi xanh đang trở thành xu thế toàn cầu và Việt Nam đã có cam kết mạnh mẽ với mục tiêu phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ không thể đứng ngoài cuộc.
Sáng 17/9 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình "Phát triển bền vững cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong bối cảnh chuyển đổi xanh", nhằm đồng hành cùng cộng đồng nữ doanh nhân trước những yêu cầu mới của thị trường và chính sách.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, cho biết thời gian qua Hội đồng đã triển khai nhiều sáng kiến nâng cao năng lực, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư. "Chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, cơ quan trong nước tổ chức nhiều khóa đào tạo về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp nữ tăng sức cạnh tranh và hội nhập", bà nói.
Đặc biệt, từ năm 2024 Hội đồng triển khai dự án "Thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua chuyển đổi xanh" hợp tác với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Dự án hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện chuyển đổi xanh và thúc đẩy bình đẳng giới.

Hiện, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang là xu hướng tất yếu trên toàn cầu cũng như tại nước ta.
Tại chương trình, chuyên gia phân tích xu thế chuyển đổi xanh, chính sách trong nước và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh tác động lan tỏa không chỉ ở kinh tế mà còn trong xây dựng cộng đồng minh bạch, bền vững. Doanh nghiệp muốn bắt nhịp cần tập trung vào 4 trụ cột: quản trị xanh (minh bạch, tuân thủ pháp luật), vận hành xanh (tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải), chuỗi cung ứng xanh (sản xuất, phân phối, tái chế có trách nhiệm) và thương hiệu xanh (xây dựng hình ảnh gắn với giá trị bền vững).
Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn. Bà Nguyễn Thị Đoan, Giám đốc Công ty CP Phát triển Hoàng Dương, chia sẻ: "Phát triển xanh là tất yếu, nhưng rào cản lớn nhất hiện nay là thiếu thông tin và lộ trình hành động cụ thể từ cơ quan chức năng. Doanh nghiệp còn mơ hồ, khó tiếp cận, nhất là khi phải đáp ứng các tiêu chí xanh ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế."
Các ý kiến cho rằng để chuyển đổi xanh thành công, ngoài nỗ lực từ phía doanh nghiệp, cần thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách, tài chính và truyền thông. Sự đồng hành này sẽ giúp cộng đồng nữ doanh nhân khẳng định vị thế, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.