Động đất có độ lớn 6,0 làm rung chuyển một khu vực ở Tonga

Trận động đất có độ lớn 6,0 làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Neiafu của Tonga 130km về phía Tây; chấn tiêu ở độ sâu 215,194km, được xác định ở tọa độ 18,4566 độ vĩ Nam và 175,199 độ kinh Tây.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ndtv)

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào lúc 0h11 ngày 27/5 giờ GMT (tức 7h11 cùng ngày giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 6,0 đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Neiafu của Tonga 130km về phía Tây.

Chấn tiêu ở độ sâu 215,194km, ban đầu được xác định ở tọa độ 18,4566 độ vĩ Nam và 175,199 độ kinh Tây.

Trước đó, ngày 26/6, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển vùng đô thị Tokyo và các vùng lân cận ở miền Đông Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đánh giá không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau động đất.

Hôm 24/5 cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,6 làm rung chuyển Puerto Obaldia của Panama với tâm chấn của nằm ở độ sâu sâu 10km./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-co-do-lon-60-lam-rung-chuyen-mot-khu-vuc-o-tonga/864822.vnp