Donald Trump có những 'vũ khí siêu vĩ đại' nào dọa Nga?

Xin giới thiệu bài viết bàn về các loại 'siêu vũ khí' được Tổng thống Mỹ Trump đề cập đến trong thời gian gần đây của chuyên gia Nga Xergey Mitrophanov.

Phần in nghiêng đậm trích phát biểu của Tổng thồng D.Trump là của tác giả . Bài đăng trên “Bình luận quân sự” Nga ngày 5/6/2020. Tất cả các ảnh trong bài đều là của tác giả, chúng tôi xin phép được mở ngoặc đôi chỗ để làm rõ hơn ý của tác giả .

Trong thời gian gần đây, chủ đề “siêu vũ khí” đã liên tục xuất hiện trong các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Rất khó để nói lý do tại sao lại như vậy: do các vấn đề kinh tế và khả năng luận tội chính tổng thống Mỹ hay là quả thực nước Mỹ đã có trong tay những mẫu vũ khí đột phá nào đó. Chúng ta hãy cùng cố gắng phân tích.

Nhưng phải nói ngay từ đầu: tác giả (X. Mitrophanov) không có quyền tiếp cận các thông tin tình báo bí mật, do đó, sẽ không thể bàn về những “chương trình đen” (bí mật) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tất cả những giả định mà tác giả đưa ra sau đây đều chỉ dựa trên các dữ liệu từ những nguồn thông tin công khai.

Đòn tấn công từ dưới nước

“Chúng tôi (Mỹ) đang chế tạo những chiếc tàu ngầm không ai có thể hình dung nổi”

Đây là nguyên văn một câu tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, tuy sau đó ông có thòng thêm một câu khác: “Nhưng tôi hy vọng rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ phải sử dụng những chiếc tàu ngầm đó”.

Những gì có thể được đề cập tới trong tuyên bố này của Donald Trump? Mỹ hiện đang thiết kế để chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt tàu ngầm hạt nhân mới mang tên lửa đạn đạo kiểu “Columbia”. Tuy nhiên, cứ theo kế hoạch thì chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án “Columbia” này mãi đến năm 2031 mới được đưa vào trang bị.

Ảnh mô phỏng Tàu ngầm hạt nhân Dự án “Columbia" Mỹ

Nhưng sẽ có kiểu tàu ngầm được đưa vào khai thác trước các tàu ngầm lớp “Columbia”- đó là các tàu ngầm hạt nhân đa năng kiểu "Virginia" "block V".

Có lẽ rất khó có thể gọi tàu ngầm hạt nhân “Virginia” là một loại “siêu vũ khí” – vì đó chỉ là một kiểu tàu ngầm hạt nhân đa năng rất phổ biến dù cực kỳ hiện đại, tuy nhiên- có một điểm mới rất đáng chú ý về “Virginia” “block V” này.

Đó là: bắt đầu từ phiên bản “block V”, trên các tàu ngầm hạt nhân kiểu “Virginia” sẽ có thêm một khoang chứa vũ khí VPM (Virginia Payload Module) dài 21 mét với bốn hầm phóng thẳng đứng có thể chứa 28 tên lửa hành trình “Tomahawk” hoặc các loại vũ khí và thiết bị đặc biệt khác phù hợp với kích thước của các khoang.

Hình ảnh mô tả tàu ngầm hạt nhân “Virginia” “block V” và khoang VPM

Trong số vũ khí có thể được triển khai trên tàu ngầm hạt nhân “Virginia” “bock V” có các tên lửa mang khối tác chiến bay siêu thanh (siêu thanh - M>5) có điều khiển Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) đang được nghiên cứu chế tạo theo Chương trình Conventional Prompt Strike (CPS) do Phòng Thử nghiệm quốc gia Sandia trực thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hợp tác với Cơ quan Phòng thủ chống Tên lửa Mỹ thiết kế.

Hình ảnh mô tả khối tác chiến siêu thanh bay có điều khiển Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB)

Trong các lần thử nghiệm đã được tiến hành vừa qua, C-HGB đạt tốc độ tới 8 Mach. Theo các đánh giá khác nhau, tầm bay của C-HGB có thể vào khoảng 3.000- 6.000 km. Sẽ có ít nhất 9 chiếc tàu ngầm kiểu “Virginia””block V” được lắp thêm khoang VPM.

Khi được triển khai tại những khu vực có tầm quan trọng chiến lược trên đại dương, các tàu ngầm kiểu “Virginia” “block V” được trang bị tên lửa CPS mang các khối tác chiến bay siêu thanh có điều khiển C-HGB có thể trở thành một thành tố cấu thành quan trọng của hệ thống “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” (Học thuyết “Prompt Global Strike”- “Đòn tấn công chớp nhoáng toàn cầu” – theo đó thì Các Lực lượng Vũ trang Mỹ có thể đòn tấn công bằng vũ khí phi hạt nhân vào các mục tiêu ở bất cứ điểm nào trên Hành tinh chỉ trong vòng một giờ).

Hoàn toàn có khả năng là “chiếc tàu ngầm không thể tưởng tượng nổi” mà Tổng thống Mỹ đề cập đến ở trên chính là tàu ngầm hạt nhân “Virginia” “block V” được trang bị các tên lửa siêu thanh CPS.

Biện pháp đáp trả của Nga đối với tàu ngầm hạt nhân “Virginia” “block V” mang vũ khí siêu thanh sẽ là các tàu ngầm hạt nhân đa năng thuộc Dự án 885 (M) “Severodvinsk” mang tên lửa siêu thanh tổ hợp “Zircon”.

Nếu so với dự án của Mỹ, cặp đôi “Severodvinsk” + “Zircon” sẽ có cự ly tác chiến ngắn hơn – chỉ khoảng 500-1.000 km so với 3.000-6. 000 ước tính cho các tàu ngầm hạt nhân “Virginia” block V” + CPS có cùng tốc độ.

Có thể, tên lửa của tổ hợp “Zircon” ưu thế hơn các tên lửa dự án CPS Mỹ do lắp động cơ phản lực dòng thẳng nên có năng lượng lớn hơn và khả năng liên tục cơ động trên quỹ đạo bay.

Tuy nhiên, vì Dự án được giữ bí mật, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng tên lửa “Zircon” Nga cũng là một tên lửa nhiên liệu rắn được trang bị một khối tác chiến siêu thanh bay có điều khiển.

Đòn tấn công từ trên không

“Tôi gọi đó là siêu siêu tên lửa. Và tôi nghe nói rằng nó bay nhanh hơn mười bảy lần nếu so với (tên lửa) bay nhanh nhất hiện có" (Tổng thống Mỹ Donald Trump)

Với “siêu siêu tên lửa” mà Tổng thống D. Trump nói tới ở trên thì các chuyên gia gần như đều nhất trí cho rằng: đó là tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay AGM-183A dự án ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Tốc độ ước tính của tên lửa AGM-183A vào khoảng 17-20 Mach, tầm bay - khoảng 800-1.000 km.

Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không AGM-183A được cho là một sự kết hợp nào đó giữa tổ hợp “Kinzhal” và “Avangard” của Nga – trên tên lửa động cơ phản lực nhiên liệu rắn này có lắp khối siêu thanh bay có điều khiển.

Trọng lượng phóng của tên lửa- vào khoảng 3-3,5 tấn. Và như vậy, kích thước và trọng lượng của AGM-183A nhỏ hơn đáng kể so với tên lửa chế tạo theo chương trình CPS, và tương tự như vậy, khối tác chiến siêu thanh bay có điều khiển của tên lửa AGM-183A cũng nhỏ hơn đáng kể so với C-HGB.

Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không AGM-183A

Phương tiện mang AGM-183A trước hết là máy bay ném bom siêu âm B-1B- máy bay này có thể mang 31 quả tên lửa AGM-183A. Tổ hợp máy bay ném bom B-1B + tên lửa AGM-183A sẽ là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với bất kỳ đối thủ nào.

Máy bay ném bom siêu âm B-1B

Biện pháp đáp trả trực tiếp và đối xứng của Nga đối với tổ hợp máy bay ném bom B-1B + tên lửa AGM-183A có thể sẽ là trang bị cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160M tên lửa siêu thanh của tổ hợp “Kinzhal”, và sắp tới, cả tên lửa siêu thanh của tổ hợp “Zircon”.

Trong tương lai, Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa AGM-183A cho các phương tiện mang khác: các máy bay không quân chiến thuật F-15E / EX Strike Eagle, máy bay ném bom B-52H, và tất nhiên, cả cho máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider mới nhất dự kiến sẽ được đưa vao trang bị trong các năm 2025-2030.

Theo Lê Hùng- Nguyễn Hoàng/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/donald-trump-co-nhung-vu-khi-sieu-vi-dai-nao-doa-nga/20200617122651095