Ổn định điều kiện làm việc cho người lao động sau khi sáp nhập Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang

UBND thành phố Cần Thơ cho biết, sau khi sáp nhập 3 địa phương, sẽ có 7.677 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang về thành phố Cần Thơ công tác ở các cơ quan, tổ chức thành phố.

Cần Thơ sau sáp nhập có hơn 63.000 cán bộ, viên chức

Sau sáp nhập Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, thành phố Cần Thơ (mới) sẽ thực hiện tiếp nhận nguyên trạng hơn 63.500 cán bộ, công chức, viên chức tại 3 tỉnh thành để sắp xếp, bố trí làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Bình Định giới hạn kinh phí sửa chữa trụ sở xã dưới 1 tỷ đồng

Tỉnh Bình Định vừa có đề xuất về việc bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh sau quá trình sáp nhập hành chính. Trong đó, cho phép sửa chữa trụ sở mới, mức kinh phí tối đa 1 tỷ đồng/đơn vị.

Kiến nghị giữ lại trụ sở làm việc cũ trong 3 năm đầu khi sáp nhập Hậu Giang và Cần Thơ

Để tránh xáo trộn lớn về công tác và sinh hoạt, nhiều cán bộ tỉnh Hậu Giang đề xuất trong 3 năm đầu sau sáp nhập với Cần Thơ, các cơ quan cũ của Hậu Giang được duy trì làm nơi làm việc tạm thời.

Khoảng 2.000 cán bộ Quảng Nam có nhu cầu thuê, mua nhà ở sau sáp nhập với TP Đà Nẵng

Ngày 19/5, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam Nguyễn Thanh Tâm cho biết, đơn vị đã tổng hợp nhu cầu thuê, mua nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại TP Đà Nẵng khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Đà Nẵng lên phương án bố trí trụ sở và nhà ở công vụ sau sáp nhập

Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản về phương án bố trí trụ sở và nhà ở công vụ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động sau sáp nhập

Tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai việc đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt ổn định cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập tỉnh.

Gia Lai: Tạm dừng đề xuất sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

Ngày 15-5, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1323/UBND-NC về việc xử lý một số công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính.

Hải Dương xây dựng chính sách hỗ trợ hơn 2.500 cán bộ, người lao động làm việc tại Hải Phòng sau sáp nhập

Nhằm đảm bảo đời sống và tâm lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau khi các cơ quan cấp tỉnh Hải Dương hợp nhất và di chuyển sang TP Hải Phòng làm việc, Hải Dương đã xây dựng chính sách hỗ trợ.

Phú Thọ đảm bảo nhà ở công vụ, lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập tỉnh

Theo báo cáo tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình dự kiến đăng ký lưu trú sau khi sáp nhập tỉnh là hơn 4.400 người, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc có 2.039 người và Hòa Bình 2.366 người. Để đảm bảo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác, tỉnh Phú Thọ đã sớm xây dựng các phương án về nhà ở công vụ, nhà lưu trú.

Khánh Hòa bố trí nhà ở, phương tiện đi lại cho cán bộ khi sáp nhập tỉnh

Dự kiến, 96 cán bộ, công chức sẽ được bố trí nhà ở công vụ khi chuyển đến công tác tại Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa cũng nghiên cứu mở tuyến xe buýt Nha Trang - Phan Rang và hỗ trợ chi phí di chuyển cho các cán bộ sau sáp nhập.

Sau nhập tỉnh, Khánh Hòa bố trí xe đưa đón cán bộ sáng thứ hai đi, chiều thứ sáu về

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 15/5 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận tại cuộc họp với các sở, ban, ngành về việc bố trí trụ sở các cơ quan tỉnh, nhà ở công vụ, hỗ trợ việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) sau sáp nhập tỉnh và mở tuyến xe buýt Nha Trang – Phan Rang.