Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng (mới) có diện tích lớn nhất cả nước, địa hình đồi núi chia cắt nhiều. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất phương án bố trí nhà công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà, xăng xe đi lại cho cán bộ, công chức sau sáp nhập tỉnh.
Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố thuộc diện phải sáp nhập đang khẩn trương lên kế hoạch cụ thể, chi tiết chuẩn bị cho việc sáp nhập. Trong đó, kế hoạch phương án về bố trí nơi làm việc, nơi ăn ở, đi lại... cho cán bộ, công chức, người lao động khi đến làm việc tại tỉnh, thành mới là vấn đề được nhiều người quan tâm, thậm chí tranh luận, bàn bạc sôi nổi.
Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản tham mưu hỗ trợ tiền xăng xe cho các cán bộ, công chức đi làm sau khi sáp nhập tỉnh.
Ngày 28/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.
Đà Nẵng đã lên phương án sơ bộ bố trí 4 địa điểm làm chỗ ở cho cán bộ, công chức Quảng Nam sau khi sáp nhập phải ra Đà Nẵng làm việc.
UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Phú Yên để rà soát, thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sau khi sáp nhập, tỉnh Đồng Nai mới dự kiến có 1.404 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Bình Phước chuyển đến công tác và có nhu cầu về nhà ở.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh sẽ tạo nền tảng vững chắc trong việc xây dựng tỉnh Đắk Lắk mới tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân.
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Chính trị ngày 26-5 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước đã báo cáo phương án bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị Lê Ngọc Quang vừa ký kết luận Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Trong đó nêu rõ sau nhập tỉnh, có thể bố trí một bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở tỉnh Quảng Trị hiện nay.
Đồng Nai đang gấp rút chuẩn bị phương án bố trí chỗ ở cho hơn 1.400 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Phước chuyển về công tác sau sáp nhập.
Liên quan sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, dự kiến sẽ có hơn 1.400 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Bình Phước chuyển công tác đến tỉnh Đồng Nai làm việc.