Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quốc gia. Việc hình thành các 'siêu tỉnh' có quy mô đủ lớn sẽ là tiền đề để thu hút đầu tư chiến lược, phát triển các trung tâm đô thị, giáo dục, nghiên cứu– những trụ cột cho phát triển quốc gia trong tương lai.
Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố không chỉ đánh dấu bước chuyển lớn trong quá trình tái cấu trúc bộ máy nhà nước, mà còn mở ra những vận hội mới. Thế hệ trẻ – những người sẽ định hình tương lai – mang trong mình nhiều góc nhìn, trăn trở và khát vọng đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hôm 12.6, với sự đồng thuận rất cao từ các đại biểu Quốc hội, Nghị quyết về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 đã được chính thức thông qua. Theo Nghị quyết này, 52 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được tiến hành sắp xếp lại, đưa tổng số đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34.
Một trong những nội dung được nhiều người đặc biệt quan tâm khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là lựa chọn tên gọi cho các xã sau sáp nhập. Đây không đơn thuần là việc thay đổi địa danh, mà còn là cơ hội để gìn giữ hồn cốt văn hóa, đồng thời kiến tạo nên những 'thương hiệu' mới-vừa mang tính kế thừa, vừa gắn với chiến lược phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
Thời gian gần đây, dư luận xã hội sôi động với những kiến nghị, đề xuất từ các địa phương, về việc đặt tên đơn vị hành chính cơ sở sau tinh giản, sáp nhập.
Nhiều độc giả băn khoăn, khi thực hiện thay đổi giấy tờ do sáp nhập địa giới hành chính có phải đóng các loại phí và lệ phí không?
LTS: Sáp nhập đơn vị hành chính, đặc biệt là sáp nhập xã, phường là chủ trương cốt lõi nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững. Trong quá trình này, nhiều danh xưng lâu đời sẽ không còn hiện diện trên bản đồ hành chính.
Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã ở Việt Nam là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả phát triển địa phương.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, việc đặt tên mới cho các xã, phường sau sắp xếp không chỉ là vấn đề hành chính, mà còn là hành trình gìn giữ ký ức, văn hóa và bản sắc cộng đồng và được người dân đồng thuận.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vấn đề đặt tên xã, phường mới sau sáp nhập, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục), nhấn mạnh: 'Không được để những tổn thương về văn hóa, bởi tổn thương văn hóa rất khó lành, khó chữa'.
Dự kiến sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nam giảm từ 98 xuống 33, tên xã lấy theo tên huyện hoặc gắn với các danh nhân, địa danh lịch sử cách mạng...