Đón niềm vui, kỳ vọng mới từ biển

Các cảng cá, bến cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những ngày này rộn rã tàu cá cập bờ. Sau những chuyến đánh bắt hải sản là niềm vui được mùa, được giá và kỳ vọng về một năm sản xuất mới trên biển.

Ngư dân Nguyễn Phước Thành trong tàu câu mực khơi QNa-95489. Ảnh: QUANG VIỆT

Ngư dân Nguyễn Phước Thành trong tàu câu mực khơi QNa-95489. Ảnh: QUANG VIỆT

Được mùa, được giá

Cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành) cuối năm rộn ràng khi những chuyến tàu đánh bắt hải sản xa bờ liên tục trở về. Cá, mực lần lượt được ngư dân đưa lên bờ. Trên cảng, các sọt hải sản đầy ắp được chuyển lên các xe tải chờ sẵn để đưa đến nơi tiêu thụ.

Ngư dân Nguyễn Phước Thành (thôn Bình Tịnh, xã Thăng An) - chủ tàu câu mực khơi QNa-95489 có công suất 1.240CV cho biết, chuyến biển vừa qua diễn ra gần 3 tháng ở ngư trường Trường Sa với 45 lao động. Với 5 tỷ đồng thu được sau khi trừ chi phí, chủ tàu thu được 15% còn lại các bạn biển chia nhau.

“Rất mừng khi giá mực xà phơi khô lên đến 270 nghìn đồng/kg, hơn cùng kỳ năm trước đến 120 nghìn đồng/kg. Ngư dân chúng tôi rất phấn khởi. Dự kiến ngày 12 âm lịch sau Tết, chúng tôi sẽ lại vươn khơi xa, kỳ vọng câu mực khơi được mùa lại được giá”, ông Thành nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành) - tư thương thu mua mực xà khô cho biết, mực được giá nhờ nhu cầu tăng rất cao của các nước nhập khẩu như Trung Quốc, Thái Lan. Nếu như trước đây mực xà rất kén người dùng vì nặng mùi và có vị đắng thì nay mực xà được các nước chế biến kỹ hơn và được ưa chuộng. Với 500 tấn mực xà phơi khô vừa mua, bà Tuyết sẽ khẩn trương xuất khẩu.

Bến cá An Lương (xã Duy Nghĩa) tấp nập cảnh bán mua cá, mực. Ngư dân Trần Thanh Mậu (thôn An Lương, xã Duy Nghĩa) - chủ tàu cá QNa-25467 công suất 72CV hành nghề lưới vây cá cơm cho biết, chuyến biển từ đêm đến sáng với 5 thành viên thu được 5 tấn cá cơm. Với giá cá cơm là 12.000 đồng/kg, tàu cá của ông Mậu thu được đến 60 triệu đồng.

“Đúng là lộc biển cuối năm. Mọi năm cá cơm chỉ rộ vào tháng 3 nhưng nay hoạt động rộng khắp, thả lưới mẻ nào cũng nặng trĩu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi tiếp tục đánh bắt cá cơm cách bờ chừng 20 hải lý. Tết này sẽ tươm tất hơn”, ông Mậu nói.

Mực xà đang có giá bán rất cao. Ảnh: QUANG VIỆT

Mực xà đang có giá bán rất cao. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhiều kỳ vọng

Ông Nguyễn Minh Nhựt, chuyên viên phụ trách nông nghiệp của UBND xã Núi Thành cho biết, tổng số tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân trên địa bàn là 505 chiếc. Trong năm 2025, nghề cá xa bờ hoạt động hiệu quả, thu được sản lượng khá (đạt 30.500 tấn hải sản), giá hải sản cao hơn năm trước.

Niềm vui nhân lên khi công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU) đi vào nền nếp, hướng đến nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững. Từ đầu năm 2025 đến nay, không có tàu cá của ngư dân xã Núi Thành bị nước ngoài bắt giữ.

Chuyển đổi nghề chuyển biến khá rõ nét khi nghề cá gần bờ giảm mạnh, ngư dân cải hoán, tăng công suất cho tàu cá để đánh bắt hải sản xa bờ. Ông Nhựt kỳ vọng Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản thay thế Nghị định số 67/2014 của Chính phủ sớm được ban hành. Nghị định khi đi vào cuộc sống sẽ là động lực lớn cho phát triển sâu rộng nghề cá địa phương.

Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, nghề cá thành phố đang có những bước tiến vững chắc. Tất cả tàu cá Đà Nẵng đã được thống kê, quản lý, cập nhật đầy đủ dữ liệu (thông tin chủ tàu, căn cước công dân, địa chỉ, thông số tàu cá, các giấy tờ liên quan) vào phần mềm quản lý tàu cá quốc gia.

Ngư dân khiêng thúng câu mực lên tàu để chuẩn bị đi câu mực đầu năm mới ở vùng biển Trường Sa. Ảnh: QUANG VIỆT

Ngư dân khiêng thúng câu mực lên tàu để chuẩn bị đi câu mực đầu năm mới ở vùng biển Trường Sa. Ảnh: QUANG VIỆT

Toàn bộ tàu cá vùng khơi (1.190 chiếc) đã lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình 24/24. Công tác theo dõi, giám sát, xác minh, xử lý tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá được triển khai nghiêm túc.

Đặc biệt, đã ứng dụng mã QR trong nhận diện thông tin tàu cá khi cập, rời cảng, qua đó quản lý chặt tàu cá tại cảng, truy xuất kỹ dữ liệu tàu cá. Ngành chức năng tiếp tục thống kê, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của đội tàu.

Không để phát sinh mới tàu cá, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Kiểm soát chặt sản lượng khai thác và nhật ký khai thác. Tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm IUU; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và bằng chứng khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố nói, sản lượng khai thác hải sản của ngư dân Đà Nẵng trong năm 2025 khá cao, đạt 136.620 tấn. Tuy nhiên, lực lượng lao động đánh bắt hải sản tại thành phố ngày càng khan hiếm.

Thực tế trong thời gian qua có nhiều trường hợp do khó khăn về tìm kiếm lao động nên chủ tàu phải tạm dừng hoạt động dẫn đến trễ hạn đăng kiểm, chưa cấp giấy phép khai thác hải sản. Bởi vậy, nhiệm vụ thời gian đến là các đơn vị sẽ phối hợp với các địa phương để tập trung làm việc trực tiếp với từng chủ tàu, hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ thực hiện cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục phát triển ngành thủy sản bền vững theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện đồng bộ giải pháp để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, phát triển nghề cá tương thích với các quy định của khu vực, quốc tế.

QUANG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/don-niem-vui-ky-vong-moi-tu-bien-3323821.html