Đồn biên phòng Ia Púch làm tốt công tác dân vận trên địa bàn

Đồn Biên phòng Ia Púch (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 8,7km, thuộc xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Trên địa bàn xã Ia Púch, có 4 làng và 16 khu vực công nhân sinh sống của các công ty, doanh nghiệp trồng, chăm sóc cây cao su. Toàn xã có 1.078hộ/4.397 khẩu, có 10 dân tộc cùng sinh sống bao gồm: Gia Rai, Kinh, Mường, Tày, Nùng, Mông, Thái, Ê Đê…

Trong những năm qua với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, Đồn Biên phòng Ia Púch đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, thực sự đã trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân; giúp nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân thu hoạch mùa.

Thiếu tá Phan Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch cho biết: “Hằng năm, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Ia Púch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới, các quy định của địa phương. Đồng thời, phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xây dựng cơ sở hạ tầng, lựa chọn những nội dung, địa bàn, gia đình cụ thể, phù hợp để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn đóng quân”.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đơn vị đóng quân, Đảng ủy, ban Chỉ huy đồn đã phân công 4 đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tại 4 thôn, làng, giao nhiệm vụ cho 21 cán bộ phụ trách 111 hộ gia đình, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thoát nghèo một cách bền vững.

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề chủ quyền an ninh biên giới, quyền và nghĩa vụ của công dân tại khu vực biên phòng, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Púch đã tiến hành đồng bộ với nhiều hình thức, phương pháp khác nhau để tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ và chấp hành. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 đơn vị đã độc lập và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền, vận động được 21 buổi/ 3.101 lượt người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Phòng, chống mua, bán người; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng…; triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình cụ thể, thiết thực như: Chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi Đồn Biên phòng”...

Trung tá QNCN Hoàng Văn Hợp, Đội phó đội Vận động quần chúng dạy cháu Rơ lan Hy, con nuôi đồn biên phòng học bài.

Ông Rơ Mah Chát, làng Brang, xã Ia Púch chia sẻ: “Nhờ có Bộ đội Biên phòng đồn Ia Púch giúp đỡ mà giờ đây cuộc sống của nhân dân chúng tôi có nhiều đổi thay, khởi sắc, bà con hết cảnh đói, rét rồi. Cảm ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm”.

Với khẩu hiệu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Ia Púch ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn tích cực tham giúp nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói, giảm nghèo; giúp địa phương và nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ biên cương do cấp trên phát động và nhiều hoạt động cụ thể như: Làm đường giao thông liên thôn, đào đắp, nạo vét kênh mương, tu bổ, sửa chữa trường học, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn; xóa nhà tạm, thực hiện chương trình “nâng bước em đến trường”, tặng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, chữa bệnh cho nhân dân và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương ngày thêm khởi sắc.

Bà Rơ Lan H’Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Ia Púch cho biết: Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đều xuống các thôn, làng thăm hỏi bà con, giúp đỡ bà con nhân dân chúng tôi rất nhiều công việc như: Hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thu hoạch mùa màng…. chúng tôi rất cảm ơn các anh Bộ đội Biên phòng”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân làng Chư kó, xã Ia Púch làm lúa nước.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nói: “Thời gian vừa qua Đảng ủy, ban Chỉ huy đồn Biên phòng Ia Púch đã thực sự quan tâm đến công tác dân vận, đơn vị đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực được cấp Đảng, chính quyền và bà con nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao”.

Công tác dân vận của Đồn Biên phòng Ia Púch trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào nâng cao đời sống và trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nơi đây, thực sự đã trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN HỮU QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/don-bien-phong-ia-puch-lam-tot-cong-tac-dan-van-tren-dia-ban-729487