Đòn bẩy để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ

Ngày 7-8, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố khóa X, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội là đòn bẩy để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Nghị quyết số 136/2024/QH15 cho phép Đà Nẵng chính thức thực hiện chính quyền đô thị như hiện nay và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù như việc thành lập khu thương mại tư do, phát triển vi mạch bán dẫn; đây là đòn bẩy để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến. Trong ảnh: Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu thăm và làm việc với Công ty Nvidia tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ).

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Nghị quyết số 136/2024/QH15 cho phép Đà Nẵng chính thức thực hiện chính quyền đô thị như hiện nay và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù như việc thành lập khu thương mại tư do, phát triển vi mạch bán dẫn; đây là đòn bẩy để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến. Trong ảnh: Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu thăm và làm việc với Công ty Nvidia tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ).

Thông tin tình hình phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024, thành phố vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố đến thời điểm này đạt 85%, có địa phương thu ngân sách đã về đích và vượt kế hoạch đề ra. Về quy mô của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 72.000 tỷ đồng, mở rộng thêm khoảng 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố chủ động, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ để ban hành kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn qua kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay. Hiện Ban cán sự đảng UBND thành phố đang tích cực phối hợp với các ban, ngành nhằm cụ thể hóa các giải pháp triển khai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.

Đối với kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, kết luận số 79-KL/TW là cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội thông qua Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Nghị quyết số 136/2024/QH15 có hai nội dung chính rất quan trọng là cho phép Đà Nẵng chính thức thực hiện chính quyền đô thị như hiện nay và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù như việc thành lập khu thương mại tự do, phát triển vi mạch bán dẫn. Cả hai nội dung này chính là đòn bẩy để Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến.

+ Chiều 7-8, Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm các ông: Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố; Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng; Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, tiếp xúc cử tri các xã Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong (huyện Hòa Vang) sau kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp HĐND thành phố thứ 19, đồng thời, có nhiều kiến nghị như: Dự án thi công mở rộng QL14B gây tắc ngẽn dòng chảy các kênh mương thoát nước ở xã Hòa Phong; tình trạng xe tải chở đất, cát di chuyển trên tuyến đường vành đai từ Hòa Phước đi Hòa Khương gây ô nhiễm môi trường; kiến nghị tên đường Nguyễn Bá Thanh trên địa bàn xã Hòa Tiến hoặc Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang…

Tổ đại biểu HĐND do ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, tiếp xúc cử tri vùng Đông và Nam Hòa Vang.

Tổ đại biểu HĐND do ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, tiếp xúc cử tri vùng Đông và Nam Hòa Vang.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng nêu bật những kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X. Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, đồng thời đề nghị các ngành chức năng của thành phố và huyện Hòa Vang giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại sẽ được Tổ đại biểu HĐND thành phố tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời cử tri.

Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm các ông Phạm Nam Sơn, Huỳnh Bá Thành và bà Nguyễn Đình Khánh Vân đã tiếp xúc cử tri các xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố khóa X và lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri.

+ Chiều 7-8, Tổ đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm bà Cao Thị Huyền Trân, ông Nguyễn Mạnh Toàn và ông Thái Văn Tịnh tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Nguyễn Mạnh Toàn thông tin một số kết quả của kỳ họp thứ 19 và báo cáo kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố trong những lần tiếp xúc cử tri trước đây, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đã có 10 ý kiến kiến nghị HĐND thành phố về một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, như: chính sách giải tỏa, tái định cư đối với một số hộ dân tại khu công nghệ FPT tại phường Hòa Hải; tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải từ Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn gây ra. Cử tri cũng bức xúc vấn đề chậm hoàn thành cơ sở hạ tầng tại khu dân cư Nam cầu Tuyên Sơn do Công ty Nam Việt Á làm chủ đầu tư đã tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông và một số dự án treo trên địa bàn Ngũ Hành Sơn kéo dài quá lâu đã ảnh hưởng đến đời sống người dân khi mùa mưa lũ sắp đến…

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc với cử tri Ngũ Hành Sơn.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc với cử tri Ngũ Hành Sơn.

Sau khi cử tri có ý kiến đề đạt, đại diện cho tổ đại biểu HĐND TP, đại biểu Cao Thị Huyền Trân-Bí thư Quận ủy Hải Châu đề nghị lãnh đạo UBND quận có ý kiến giải đáp cho cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Với ý kiến kiến nghị của cử tri mà chính quyền và các ngành chưa trả lời rõ tại hội nghị, đại biểu Cao Thị Huyền Trân tiếp thu, ghi nhận đề nghị chính quyền địa phương, các sở ngành phải tập trung kiểm tra, rà soát và nghiêm túc trả lời, phản hồi cho cử tri một cách phải rõ ràng, cụ thể.

HỒNG THANH - M.T - Đ.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/don-bay-de-da-nang-phat-trien-manh-me-post299399.html