'Đội tuyển Việt Nam - Troussier': Khôi phục niềm tin

Cũng là tỷ số tối thiểu 1-0, nhưng chiến thắng trước tuyển Syria, đối thủ hơn tuyển Hong Kong (Trung Quốc) tới 57 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) thuyết phục hơn rất nhiều.

HLV Troussier tạm trút sức ép tâm lý nặng nề

Chỉ có 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Hong Kong, trên lý thuyết là 3-4-3 nhưng thực chất ĐTVN vận hành với sơ đồ 3-4-2-1. 2 trung vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh vẫn được tin dùng, đá lệch trái thay cho Thanh Bình là tuyển thủ U.22 Phan Tuấn Tài. Trên hàng công, trung phong U.22 Nguyễn Văn Tùng chơi cao nhất, hộ công là Quang Hải và Công Phượng. Ở tuyến giữa, ngoài cặp wing-back quen thuộc Văn Hậu - Văn Thanh, gây ngạc nhiên lớn, đá cặp tiền vệ trung tâm với Tuấn Anh là cầu thủ vừa được đôn lên từ đội U.22 Nguyễn Thái Sơn.

Đây lại là điểm sáng thú vị nhất. Với tiền vệ 20 tuổi của Thanh Hóa chơi mạnh mẽ, tranh chấp, thoát pressing tốt, dù 3 trung vệ vẫn thường xuyên dâng lên quá nửa sân, hệ thống phòng ngự ĐTVN chắc chắn, kín kẽ hơn trong chống phản công. Không chỉ vậy, chính Thái Sơn là người tích cực dâng cao, đoạt bóng trước vùng cấm Syria và chuyền cho Tuấn Hải tung pha dứt điểm sệt hiểm hóc ghi bàn. Sẽ không dễ tìm chỗ đứng trước các đàn anh Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hải Huy…, nhưng việc có mặt ở tất cả 6 trận tại SEA Games 32, trong đó có 5 trận đá chính, và chơi trọn 90 phút trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia, cho thấy chàng trai trẻ xứ Thanh đã lọt vào mắt xanh của HLV Troussier.

Tuy nhiên, sự khởi sắc của ĐTVN không đến từ một cá nhân mà là lối chơi tập thể. Vẫn đề cao, lấy kiểm soát bóng làm chủ đạo nhưng đã hướng lên phía trước với tốc độ luân chuyển nhanh hơn, các hướng đánh cũng đa dạng hơn. Cầm bóng nhưng cự ly đội hình không còn quá mở rộng hay quá gần nhau mà được giữ hợp lý. Những đường tạt từ biên, thay cho rót bổng là căng ngang có độ sát thương cao hơn, kết hợp với những pha thoát xuống đáy biên và chuyền ngược lại. Điều quan trọng là các cầu thủ tìm được sự thanh thoát, chơi có nét, phối hợp mạch lạc, trơn tru, bật nhả nhịp nhàng hơn hẳn so với biểu hiện căng cứng vì e ngại làm sai, “mất điểm” trước ông thầy mới ở trận gặp Hong Kong.

HLV Hector Cuper của Syria cho rằng, Syria chơi hay hơn trận gặp Thái Lan (thắng 3-1) và Bahrain (thua 0-1) nhưng ĐTVN chơi tốt hơn, đồng nghiệp Trousiser có chiến thuật hợp lý hơn, các cầu thủ ĐTVN kiểm soát bóng tốt khiến Syria khó thu hồi.

Chỉ sau 5 ngày, bài kiểm tra của “ĐTVN -Troussier” từ điểm 4 tiến bộ lên 7-8. Rõ ràng, các cầu thủ bắt đầu nắm bắt được ý đồ của HLV người Pháp, “thuộc bài” hơn. Nhưng chắc chắn vẫn còn một chặng đường rất dài để ĐTVN đạt đến mức hoàn hảo theo mong muốn của “Phù thủy trắng”. Như cùng với kiểm soát bóng, ĐTVN đã sử dụng hết bề ngang sân để căng giãn đội hình dối phương, nhưng vận thiếu những miếng đánh theo chiều dọc, những quả chọc khe tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Muốn chơi tấn công, áp đặt, ghì nhiều bàn thắng nhưng tính hiệu quả trong các pha dứt điểm còn phải rèn giũa nhiều (nếu Công Phượng, Quang Hải, Văn Tùng, Tuấn Anh chính xác hơn trước cầu môn Syria thì chiến thắng còn trọn vẹn hơn).

Nói như Hoàng Đức: “Mỗi HLV có một lối chơi riêng, việc của cầu thủ là phải thích nghi. HLV Park Hang-seo và Troussier có những lối chơi khác nhau, chúng tôi cần thời gian dài để thích nghi, tiếp thu”. ĐTVN vẫn còn 2 đợt FIFA Days tháng 9 và 10 trước khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với 2 trận đầu tiên vào tháng 11. Đáng mừng nhất là bên cạnh sức trẻ từ những làn gió mới U.22, các cựu binh, tên tuổi đã thành danh vẫn cho thấy nguyên vẹn động lực, khát khao cùng HLV mới.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202306/doi-tuyen-viet-nam-troussier-khoi-phuc-niem-tin-3169524/