Đội tuyển nữ Canada sẽ ra sân với đội hình hoàn chỉnh nhất ở trận gặp Australia

Nếu không có sự cố bất ngờ nào xảy ra, đội tuyển nữ Canada sẽ có được đội hình tốt nhất cho lượt trận cuối bảng B World Cup nữ 2023, gặp đội đồng chủ nhà Australia.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Michelle Alozie (trái) của Nigeria và Jordyn Huitema của Canada, ngày 21/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 28/7, HLV trưởng Bev Priestman cho biết tuyển thủ Kadeisha Buchanan đang dần bình phục trở lại, trong khi đội trưởng Christine Sinclair cũng đã hồi phục sau chấn thương nhẹ gặp phải trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Canada trước Ireland. Hai cầu thủ này đều có thể ra sân trong trận đấu tới. HLV Priestman nói: "Đội tuyển sẽ còn hai buổi tập nữa để đánh giá tình hình. Tôi thường sẽ quyết định danh sách cầu thủ chính thức sau buổi tập cuối cùng trước trận đấu. Hy vọng mọi chuyện đều sẽ ổn".

Đội tuyển Canada hiện đứng thứ 2 ở bảng B, với 4 điểm. Họ chỉ cần tối thiểu một trận hòa với Australia trong trận đấu diễn ra vào ngày 31/7 tới là có thể giành quyền vào vòng loại trực tiếp của World Cup nữ 2023.

Tuy nhiên, HLV Priestman khẳng định đội bóng Bắc Mỹ không có ý định cầu hòa. Vị chiến lược gia này nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiến thắng. Dự kiến trong đội hình xuất phát sẽ có cả tiền đạo Nichelle Prince và Deanne Rose, sau khi cả hai đều đã được nghỉ ngơi trong trận gặp Ireland".

Canada đã hai lần lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ở các kỳ World Cup nữ năm 2015 và 2019, trong khi Australia đang nỗ lực để có thể lọt vào vòng đấu này lần thứ 5 liên tiếp.

Hà Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/doi-tuyen-nu-canada-se-ra-san-voi-doi-hinh-hoan-chinh-nhat-o-tran-gap-australia-20230729090902711.htm