Đội tuyển Malaysia nguy cơ bị cấm thi đấu 2 năm
Nhiều nguồn tin cho rằng, bóng đá Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng 2 năm.

LĐBĐ châu Á vừa yêu cầu FIFA và Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) nhanh chóng đưa ra án phạt cuối cùng về việc tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Không chỉ AFC, người hâm mộ bóng đá khu vực cũng mong muốn vụ bê bối này nhanh chóng chấm dứt và có hình phạt thích đáng cho LĐBĐ Malaysia cũng như đội tuyển quốc gia nước này.

Tuyển Malaysia có thể bị xử thua tới 5 trận bao gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal và thắng 4-0 trước Việt Nam ở bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Cùng với đó là 3 trận giao hữu gồm trận hòa 1-1 với Cape Verde và 2 chiến thắng trước Singapore (2-1), Palestine (1-0) hồi tháng 9/2025.

Nguyên nhân do cả 5 trận đấu này, một số cầu thủ nhập tịch không đúng quy định của Malaysia đều góp mặt.

Thậm chí, còn có nguồn tin cho rằng, bóng đá Malaysia còn có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng 2 năm.

Phía AFC kỳ vọng án phạt cuối cùng với bóng đá Malaysia sẽ được đưa ra trước ngày 31/3/2026 nhằm đảm bảo cho quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Ngày 26/9, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận mức phạt 2.000 franc và án cấm thi đấu 12 tháng.

7 cầu thủ liên quan của Malaysia bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ngày 3/11, FIFA bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM, và cảnh báo tuyển Malaysia sẽ bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra.

Sau khi nhận đầy đủ phán quyết bằng văn bản của FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã xác nhận sẽ đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Lúc này, tuyển Lào và Nepal đã sớm dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2027 trong khi đó, tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn đang cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết.














