Đối thoại chủ nhật: Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù gian khổ, hiểm nguy
LTS: Bão số 6 đổ bộ vào địa bàn Quân khu 4 trong khi Kỳ họp thứ tám của Quốc hội đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hà Tĩnh, đã gấp rút thực hiện các phần việc của mình tại Quốc hội, rồi xin phép Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quay về Quân khu 4 trực tiếp tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Hà Thọ Bình cho biết luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, dù gian khổ, hiểm nguy và có thể hy sinh...
Liên tục bám sát hiện trường
Phóng viên (PV): Được biết, trong khi Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, bão số 6 quét qua địa bàn Quân khu 4 với cường độ rất mạnh. Đồng chí đã xin phép nghỉ họp để về trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, kịp thời hỗ trợ nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc về lần thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này?

Trung tướng Hà Thọ Bình.
Trung tướng Hà Thọ Bình: Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được coi là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những ngày bão số 6 đổ bộ vào đất liền và hoàn lưu của bão gây mưa lớn làm ngập lụt một số địa phương trên địa bàn Quân khu 4 cũng là lúc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với rất nhiều nội dung quan trọng. Tôi đã tranh thủ mọi thời gian để hoàn thành các nội dung của mình gửi ý kiến về Quốc hội. Đồng thời báo cáo, xin phép đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quốc hội để về trực tiếp cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu và lãnh đạo địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ nhân dân các huyện bị ngập lụt nặng thuộc tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.
Để ứng phó, giảm đến mức thấp nhất hậu quả do bão số 6 gây ra, tôi cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao nhất phương châm “4 tại chỗ”, chủ động, tích cực phòng, chống từ sớm, từ xa. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ lực chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu. Quân khu đã cử các đoàn kiểm tra và sử dụng flycam rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu, kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao. Vì thế, mặc dù hoàn lưu của bão số 6 gây mưa lớn làm một số nơi như huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh (Quảng Bình) ngập sâu gần tương đương với mức nước lũ lịch sử năm 2020, nhưng quân dân các địa phương chủ động phòng tránh, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Với phương châm không để dân đói, dân khát, dân thiếu thuốc men y tế, quá trình bám sát địa bàn, tôi cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sử dụng phương tiện ưu tiên vận chuyển người dân ốm đau, bệnh tật đến khám, điều trị ở bệnh viện; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cung cấp cho nhân dân; đồng thời tăng cường lực lượng bộ đội thường trực, bộ đội địa phương, nước rút đến đâu, khắc phục đến đó, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
PV: Được biết, trước đây, đồng chí cũng đã trực tiếp tham gia rất nhiều hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đồng chí chia sẻ một số tình huống đặc biệt trong quá trình trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhiệm vụ này?
Trung tướng Hà Thọ Bình: Khi đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhất là mỗi khi trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 xảy ra bão lũ, mưa lụt, cháy rừng... tôi luôn có mặt trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của thời tiết gây mưa lũ, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tôi được giao trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn...
Dẫu biết đó là nhiệm vụ gian khổ, hiểm nguy và có thể hy sinh nhưng với mệnh lệnh cháy bỏng trong tim “Phía trước là nhân dân và đồng chí, đồng đội”, tôi đã liên tục bám sát hiện trường, chỉ huy các lực lượng cứu nạn thành công 12 thuyền viên tàu Vietship 01 gặp nạn ở cảng Cửa Việt (Quảng Trị); tìm kiếm đồng chí, đồng đội hy sinh và công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích do sạt lở núi tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị... Những việc làm đó đã góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra và sớm đưa đồng chí, đồng đội hy sinh, công nhân mất tích về với gia đình, quê hương.
Phẩm chất quan trọng của đại biểu Quốc hội là tấm lòng vì dân
PV: Bên cạnh nhiệm vụ của một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí còn đồng thời thực hiện trọng trách là đại biểu Quốc hội. Những lần trực tiếp về hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân như vậy đã giúp ích gì cho công việc làm đại biểu dân cử của đồng chí?
Trung tướng Hà Thọ Bình: Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” và ý thức sâu sắc rằng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu nói chung; nhiệm vụ của bản thân mình nói riêng sẽ rất khó hoàn thành nếu không có sự cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 giúp nhân dân TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khắc phục hậu quả mưa lũ, tháng 10-2024. Ảnh: ĐỨC CƯƠNG
Đại biểu Quốc hội trực tiếp thực hiện các hoạt động của mình để làm tròn vai trò đại biểu trước nhân dân và cử tri cả nước. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 đã khẳng định, phẩm chất quan trọng của đại biểu Quốc hội là tấm lòng vì dân. Đại biểu Quốc hội trong trái tim phải có người dân, phải đau đáu việc người dân sướng khổ thế nào. Và đại biểu Quốc hội hoạt động trên tinh thần đem lại lợi ích cho người dân, lợi ích quốc gia.
Mặt khác, hoạt động của đại biểu Quốc hội không chỉ ở trong nghị trường. Hoạt động của đại biểu Quốc hội bắt đầu từ việc đi tìm hiểu tình hình, nắm tình hình, hiểu tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống thực tế của nhân dân. Trên cơ sở đó chọn lọc các vấn đề nếu có thể giải quyết được thì giải quyết cho cử tri, nếu vấn đề lớn hơn thì trình ra nghị trường để Quốc hội cùng giải quyết.
Với trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và người chỉ huy thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu thời bình” của lực lượng vũ trang Quân khu 4, những lần trực tiếp sát cánh, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ khác đã giúp tôi thêm nắm chắc tình hình cùng những khó khăn, vất vả, mất mát, thiếu thốn của nhân dân và những ảnh hưởng, tác động đến hoạt động của lực lượng vũ trang để thống nhất trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, đưa ra những quyết định, mệnh lệnh phù hợp nhất trong xử lý tình huống với mục tiêu tối thượng là bảo đảm an toàn cao nhất, tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ.
Đồng thời giúp tôi tổng hợp, đề xuất ý kiến với Quốc hội những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt cũng như lâu dài để Quốc hội xem xét, đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, thực tiễn địa bàn và việc thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!













