Đối thoại chính sách: Hạn hán, xâm nhập mặn - Cần biến nguy thành cơ

Vùng ĐBSCL của Việt Nam là phần hạ lưu giáp biển của sông Mê Kông. Đây là nơi được thiên nhiên ưu đãi với những cánh đồng phì nhiêu, là vựa lúa lớn nhất của nước ta. Đồng thời cũng là khu vực cung cấp một lượng lớn thủy, hải sản và hoa quả cho cả tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, vào mùa cạn, khi nước từ thượng nguồn về thấp, thủy triều xuất hiện mang nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất. Hầu như năm nào, các tỉnh ĐBSCL cũng xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn. Những năm gần đây, tình trạng này có xu hướng nghiêm trọng hơn do những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả hơn nữa nhằm làm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn, mặn gây ra.

Vậy cần phải làm gì để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn – biến nguy thành cơ ? Đây sẽ là chủ đề của chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu 2 vị khách mời trong chương trình:

- PGS.TS Mai Văn Trịnh – Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp;

- PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hiền Trang - Kim Thoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-chinh-sach-han-han-xam-nhap-man-can-bien-nguy-thanh-co-188360.htm