Đối tác chiến lược cho tương lai xanh và bao trùm
Doanh nghiệp Anh khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt như tài chính, năng lượng, y tế, giáo dục và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Anh quốc tham dự Tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tăng cường liên kết chiến lược, hướng tới 50 năm hợp tác sâu rộng
Sáng 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Grant Frew cùng đại diện 25 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Anh hoạt động tại nhiều lĩnh vực như tài chính, năng lượng, công nghệ, giáo dục, y tế và sản xuất tiêu dùng.
Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Iain Grant Frew nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi hai nước đang kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và hướng tới mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông cho rằng những định hướng lớn của Việt Nam theo các Nghị quyết số 57, 59, 66 và 68 hoàn toàn tương đồng với các lĩnh vực thế mạnh chiến lược của Anh quốc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang gặp nhiều biến động, doanh nghiệp Anh cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, ủng hộ thương mại tự do, minh bạch và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Grant Frew phát biểu mở đầu Tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Về định hướng hợp tác, phía Anh xác định 4 ưu tiên lớn gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác giáo dục – khoa học công nghệ và phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Các đoàn công tác và diễn đàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua đã làm sâu sắc các kết nối trong từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời tạo tiền đề cho những cam kết đầu tư mới, dài hạn hơn từ các tập đoàn hàng đầu của Anh.
Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn gấp đôi trong 15 năm qua, đạt mốc hơn 8 tỷ bảng Anh, với sự tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực trọng yếu như dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế và năng lượng. Việc Vương quốc Anh chính thức trở thành thành viên của Hiệp định CPTPP với sự ủng hộ của Việt Nam được các bên đánh giá là bước ngoặt lớn, củng cố vững chắc nền tảng pháp lý cho hợp tác kinh tế – thương mại trong những năm tới.
Thúc đẩy tài chính xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Trong phần phát biểu đại diện khối doanh nghiệp tài chính, ông Warrick A. Cleine MBE – Chủ tịch BCAC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia – đánh giá cao quyết định của Quốc hội Việt Nam về chủ trương thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Ông cho rằng đây là cú hích chiến lược có thể giúp Việt Nam nâng tầm hệ sinh thái tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính xanh và đổi mới công nghệ tài chính.

Ông Warrick A. Cleine MBE, Chủ tịch BCAC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của KPMG Việt Nam và Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo ông Cleine, trung tâm này cần trở thành nơi hội tụ của các sáng kiến về phát triển thị trường vốn, thương mại quốc tế và quản lý rủi ro. Cộng đồng tài chính Vương quốc Anh đã và đang đóng góp các khuyến nghị về xây dựng pháp lý, tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế, quản trị doanh nghiệp và các cơ chế ưu đãi có chọn lọc.
Bên cạnh đó, ông cho rằng việc bảo đảm tính bao trùm là yếu tố sống còn của một trung tâm tài chính hiện đại. Các định chế tài chính hiện hữu của Việt Nam và doanh nghiệp Anh quốc nên được tạo điều kiện tham gia vào quá trình hình thành và vận hành trung tâm, tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực quản lý vốn và điều phối đầu tư dài hạn.
Ngoài ra, ông Cleine cũng đề xuất xem xét nhân rộng các chính sách cải cách từ trung tâm tài chính ra toàn bộ nền kinh tế. Việc rà soát các quy định liên quan đến cấp giấy phép lao động, miễn thuế thu nhập cá nhân, bảo hộ nhà đầu tư và cơ chế xử lý tranh chấp sẽ giúp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và thu hút nguồn vốn quốc tế chất lượng cao.
Cam kết phát triển bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong phần phát biểu về tài chính bền vững, ông Douglas Matheson – Giám đốc cấp cao Quản lý rủi ro tín dụng và Tuân thủ HSBC Việt Nam – nhấn mạnh vai trò của phát triển bền vững trong việc định hình một Việt Nam thịnh vượng và công bằng. Ông đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 và các chính sách đi kèm như Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và Quy hoạch điện VIII.

Ông Douglas Matheson, Giám đốc cấp cao Quản lý rủi ro tín dụng và Tuân thủ HSBC Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tuy nhiên, ông Matheson cũng cho rằng để hiện thực hóa các mục tiêu về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần huy động được nguồn vốn tư nhân quy mô lớn. Tài chính hỗn hợp, tín dụng xanh và các sản phẩm liên kết bền vững đang nổi lên như những công cụ quan trọng, nhưng vẫn còn đối mặt với rào cản pháp lý như thiếu hệ thống phân loại xanh quốc gia, thiếu tiêu chuẩn ESG thống nhất và cơ chế bảo lãnh tín dụng.
Đại diện HSBC kiến nghị xây dựng quy định cụ thể về tài chính xanh, đồng thời tăng cường yêu cầu công bố thông tin ESG theo chuẩn quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi xanh, khi đây là lực lượng chiếm hơn 90% doanh nghiệp tại Việt Nam và đóng vai trò xương sống trong nền kinh tế.
Trong khi đó, bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam – chia sẻ góc nhìn từ Ban công tác ESG của BritCham, tập trung vào ba chủ đề then chốt gồm rác thải nhựa, phát thải carbon và sinh kế cộng đồng. Bà cho biết Unilever đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, thu gom và tái chế hơn 30.000 tấn rác thải nhựa.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ngoài ra, BritCham và Unilever cũng tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo tuần hoàn nhựa, thu hút gần 300 ý tưởng và đưa 5 giải pháp vào ứng dụng thực tiễn. Trong lĩnh vực phát thải, các doanh nghiệp Anh đề xuất thúc đẩy phát triển thị trường carbon quốc gia, tích hợp chứng chỉ quốc tế như I-REC vào hệ thống kiểm kê phát thải để tạo điều kiện tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
Liên quan đến vấn đề sinh kế, bà Hồng Nhi khẳng định các chương trình như “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” đã giúp nâng cao năng lực cho hàng trăm nghìn phụ nữ và lao động phi chính thức. Bà đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ, tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ thông qua các chính sách tài chính vi mô, hướng dẫn thuế và hỗ trợ kỹ thuật.
Cải thiện môi trường đầu tư, hợp tác vì một tương lai bền vững
Trong phần đánh giá tổng quan về môi trường đầu tư, ông Matt Ryland – Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc (BritCham) tại Việt Nam – khẳng định quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước đang phát triển tích cực, được củng cố bởi các hiệp định thương mại song phương và các sáng kiến hợp tác cấp Chính phủ.

Ông Matt Ryland, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc (BritCham) tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ông dẫn số liệu cho biết hiện có hơn 400 doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam, với tổng đầu tư đạt 1,3 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, ông cũng phản ánh một số vướng mắc mà các doanh nghiệp Anh đang gặp phải, trong đó có thủ tục hải quan chưa nhất quán, khó khăn trong áp dụng hóa đơn điện tử và quy trình cấp phép kinh doanh còn kéo dài.
Đại diện BritCham đề xuất đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, nhất quán giữa các địa phương và sớm công nhận lẫn nhau các chứng từ số, để thúc đẩy thương mại không giấy tờ. Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam cũng là điểm cần được lưu tâm, nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư lâu dài giữa hai bên.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Nitin Kapoor MBE – thành viên Ban lãnh đạo BritCham, Phó Chủ tịch Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam – khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam trong hành trình đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

Ông Nitin Kapoor MBE, thành viên Ban lãnh đạo BritCham, Phó Chủ tịch Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Phó Chủ tịch khu vực và quốc tế, ngành dược phẩm sinh học Tập đoàn AstraZeneca, Chủ tịch AstraZeneca Việt Nam - ẢNh: VGP/Nhật Bắc
Ông bày tỏ sự hoan nghênh đối với các sáng kiến táo bạo nhằm định vị Việt Nam như một trung tâm tài chính và đổi mới khu vực, đồng thời đánh giá cao cam kết của Thủ tướng và Chính phủ trong việc phát triển tài chính xanh, chuẩn hóa ESG và mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành năng lượng.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phục vụ chăm sóc y tế, hiện đại hóa quy định vay vốn, phát triển thị trường carbon và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – những nền tảng quan trọng để mở rộng đầu tư và phát triển các ngành kinh tế tri thức tại Việt Nam.
Trong không khí tin cậy và xây dựng, doanh nghiệp Anh khẳng định mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong 50 năm tiếp theo của mối quan hệ hợp tác, cùng nhau kiến tạo một tương lai hiện đại, xanh và bao trùm.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/doi-tac-chien-luoc-cho-tuong-lai-xanh-va-bao-trum-166495.html