Đối ngoại trong tuần: Cuộc gặp cấp cao giữa ba người đứng đầu ba Đảng của Việt Nam-Lào-Campuchia; củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba
Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ 17-24/2.

Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia.
Đối ngoại cấp cao
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Trần Cương đã có chuyến thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy Khu ủy các địa phương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc). Tiếp đồng chí Trần Cương ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc Bí thư Quảng Tây thăm trong ba năm liên tiếp đã thể hiện sự coi trọng của Quảng Tây đối với quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Việt Nam.
Ngày 22/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith. Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonsay Siphandon.
Ngày 21/2, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đồng chủ trì. Đây là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới. Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonsay Siphandon.
Ngày 19/2, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ, Đại biện các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor-Leste tại Hà Nội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi các nước Đông Nam Á là láng giềng gần gũi, ASEAN là gia đình của Việt Nam, đồng thời khẳng định luôn xem ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Năm 2025 đánh dấu tròn ba thập kỷ chính thức trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn nỗ lực hết mình cùng các quốc gia thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò, vị thế ngày càng cao trên thế giới.
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Thái Lan phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.
Ngày 22/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại Kết luận của Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng.
Ngày 23/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Cảng Tân Cảng-Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân.
Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 19/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục cấp quốc tịch cho các trường hợp người gốc Việt tại Campuchia; thúc đẩy hợp tác biên giới; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, các đường dây lừa đảo trực tuyến…
Nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có bài viết độc quyền gửi Báo Thế giới và Việt Nam chia sẻ thông điệp về chuyến thăm, nhấn mạnh những kỳ vọng hợp tác với Việt Nam và ASEAN.
Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 18-20/2 của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla thể hiện ý chí quyết tâm củng cố quan hệ song phương và hòa chung nhịp đập giữa hai quốc gia anh em cách xa nửa vòng Trái đất đang cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới. Tiếp nhà ngoại giao Cuba, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đối với Việt Nam, đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là trách nhiệm và đạo lý, không những vì lợi ích của hai nước mà còn là sự đóng góp mẫu mực cho phong trào tiến bộ trên thế giới. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn theo sát tình hình Cuba, chia sẻ khó khăn của Cuba và tin tưởng Cuba anh hùng sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được thắng lợi mới trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa và Phu nhân đang có chuyến thăm thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-25/2. Ngày 24/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa. Cùng ngày, hai Bộ trưởng đã có chuyến tham quan khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Ngày 19/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm chính thức với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 18-20/2. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình tình mỗi nước, trao đổi các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Ngày 19/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với đồng chí Trần Cương, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị hai bên tận dụng tốt cơ hội “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung” 2025, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao để tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân; tiếp tục nâng cao hiệu suất thông quan; đẩy nhanh triển khai xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây.
Đối ngoại song phương
"Quan hệ Cuba và Việt Nam là một ví dụ tuyệt vời về cách thức có thể hình thành một thế giới tốt đẹp hơn với sự đoàn kết và hợp tác...", Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chia sẻ trong trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức từ ngày 18-20/2.
Từ ngày 16-17/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tham dự Hội nghị Ấn Độ Dương (Indian Ocean Conference - IOC) lần thứ 8 tổ chức tại Muscat, Oman. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo, quan chức cấp cao cũng như giới nghiên cứu, học giả đến từ trên 40 quốc gia và tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực. Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã tham dự các phiên họp và có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị.
Cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A. Rudenko chủ trì Tham vấn chính trị ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách của Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột Nga-Ukraine với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Ngày 20/2, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Stefanie Beck nhân dịp thăm Việt Nam và dự Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Canada lần thứ 3. Thứ trưởng cũng đề nghị hai bên duy trì đều đặn các cơ chế đối thoại song phương hiện có như Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Tham khảo chính sách quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế…
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 64 năm Quốc khánh (25/2/1961-25/2/2025) và 35 năm Ngày giải phóng Kuwait (25/2/1991-25/2/2025) ngày 20/2, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng năm 2025 mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng như trao đổi đoàn, năng lượng, đầu tư, du lịch, công nghiệp và Halal.
Tiếp Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasarya ngày 18/2, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên nỗ lực để khai thác hiệu quả và tận dụng những lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Armenia là thành viên; hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước kết nối, thiết lập quan hệ trực tiếp và mở rộng quan hệ làm ăn, buôn bán...
Trong khuôn khổ chuyến công tác tới khu vực Đông Phi, ngày 17-18/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã có chuyến công tác tại Addis Ababa, cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ethiopia Mesganu Arga đồng chủ trì Kỳ họp thứ nhất Tham vấn chính trị giữa hai nước; thăm làm việc tại Cộng hòa Kenya ngày 20-21/2
Ngày 20/2, Vụ trưởng Vụ châu Âu Bùi Hà Nam và Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ Heinrich Schellenberg đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Vụ trưởng Vụ khu vực giữa hai Bộ Ngoại giao.
Ngày 18/2, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Hai bên nhất trí về việc tiếp tục duy trì đà giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng nhằm tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước.
Nhân dịp Thủ tướng New Zealand Christoper Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, góp phần hiện thực hóa những kỳ vọng của nhân dân hai nước trong thời kỳ mới. Còn theo Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, nếu coi quan hệ Việt Nam-New Zealand như một tấm vải, thì chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon được kỳ vọng sẽ làm cho những sợi chỉ thêm chắc chắn và kết cấu vải thêm bền chặt trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Thị Hường trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam nhân dịp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương đang có chuyến thăm Việt Nam, nhấn mạnh mục đích chuyến thăm cũng như sự hợp tác sôi động, hiệu quả và thiết thực giữa Quảng Tây và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam thời gian qua.
Đối ngoại đa phương
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng có bài viết trên Báo Thế giới và Việt Nam về quan hệ Việt Nam-châu Âu - Những dấu ấn trong năm 2024 và triển vọng trong năm 2025.
Trong hai ngày 18 và 20/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng với chủ đề “Thực hành chủ nghĩa đa phương, cải cách và nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu”. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Ngày 19/2, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã phối hợp với Phái đoàn Australia và Văn phòng LHQ về Phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) đồng tổ chức Tọa đàm “Hướng tới Hà Nội: Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng”, thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu từ các quốc gia thành viên LHQ và tổ chức quốc tế liên quan. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí.
Các hoạt động khác
Ngày 21/2, Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam Nguyễn Trường Sơn đã có cuộc gặp và làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Đại sứ bày tỏ ấn tượng với những ấn phẩm, tin bài rất nhanh, chất lượng với những bức ảnh được chụp rất đẹp, chuyên nghiệp của Báo Thế giới và Việt Nam, đặc biệt các chùm tin bài, bức ảnh về chuyến thăm của lãnh đạo hai nước và mới nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla.
Chính phủ ngày 21/2 đã ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, đánh dấu việc từ nay, đường cơ sở của Việt Nam chính thức được hoàn thiện toàn bộ từ Bắc xuống Nam, từ cửa sông Bắc Luân tiếp giáp với Trung Quốc đến Điểm 0 nằm trên ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia.