Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hợp nhất ban tuyên giáo và ban dân vận các cấp. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa về mặt tổ chức bộ máy mà còn đặt ra những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, toàn ngành tập trung triển khai khối lượng công việc rất lớn, có những việc mới, việc khó và phức tạp. Với tinh thần hành động không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, toàn ngành tuyên giáo và dân vận luôn chủ động, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham mưu phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngay sau khi hợp nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai kịp thời việc rà soát các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận để đánh giá, đề xuất thực hiện sơ kết, tổng kết, cũng như tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương ban hành các văn bản chỉ đạo mới đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhiệm vụ chính trị được tổ chức thực hiện theo cách thức đổi mới, bám sát các nội dung cốt lõi, những quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và gắn liền với các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, những thông điệp, phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hệ thống tuyên giáo, dân vận các cấp chủ động, tích cực tham mưu, triển khai công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động ban hành các kế hoạch, hướng dẫn; thành lập Ban Chỉ đạo nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội đối với đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về đại hội đảng; tổ chức lực lượng ứng trực, theo dõi, giám sát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, dự báo, cảnh báo, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá, nhất là công tác nhân sự và các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Tổ chức thành công các hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết quan trọng của Trung ương mới ban hành.

Điểm nổi bật là tỷ lệ học tập đạt mức cao; phương thức tổ chức đa dạng, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, phát sóng trên các nền tảng truyền thông, nền tảng số và hạ tầng phát thanh giao thông, kèm theo kế hoạch, chương trình hành động kịp thời của Chính phủ, Quốc hội.

Lần đầu tiên, tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, có tổ chức triển lãm và phần hỏi đáp giữa đại diện một số doanh nghiệp với Thủ tướng Chính phủ... đã giúp chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước hướng trực tiếp và đến người dân, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, những giá trị cốt lõi, tính đột phá, điểm mới của các quyết sách chiến lược do Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Sau các hội nghị học tập, quán triệt, Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện, nhất là các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu; rõ việc, rõ chủ thể (chủ trì, phối hợp), rõ điều kiện, thời gian, rõ phương pháp, cách thức, quy trình; bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với tình hình, đặc thù của từng địa phương, đơn vị góp phần thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nắm bắt dư luận, định hướng thông tin

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, dân vận các cấp thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình nhân dân, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, nhất là vào các thời điểm quan trọng, diễn ra những sự kiện chính trị lớn của quốc tế, đất nước, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế pháp luật...

Sáu tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát hành hơn 1.000 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội, thực hiện hơn 25 cuộc điều tra dư luận xã hội.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tăng cường hoạt động lắng nghe dư luận xã hội; mở rộng phạm vi và đa dạng hóa các kênh nắm bắt, thu thập thông tin với nhiều mô hình linh hoạt, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội vào công tác nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời, chú trọng, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo và dân vận với các cơ quan báo chí, truyền thông, công an, quân đội, mặt trận tổ quốc các cấp… góp phần bảo đảm việc tổng hợp, nắm bắt, phản ánh thông tin dư luận xã hội được triển khai nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, chính xác để kịp thời tham mưu cấp ủy các phương án giải quyết phù hợp, phản hồi, định hướng tốt thông tin, dư luận xã hội, phục vụ thiết thực các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hệ thống tuyên giáo, dân vận các cấp đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp, trong đó, vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo và dân vận các cấp đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng giám sát tình hình không gian mạng, chủ động, kịp thời phát hiện các sự cố truyền thông, tập trung đấu tranh, triệt phá, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội; xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt. Chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn tuyên truyền và cung cấp tài liệu, định hướng thông tin báo chí kịp thời về các chủ trương, quyết sách quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, giúp hạn chế khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá.

Đặc biệt, đối với các sự kiện lớn, các vụ việc phức tạp nhạy cảm, đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tạo chiến dịch truyền thông quy mô lớn, áp đảo thông tin tiêu cực, qua đó đã duy trì “phủ xanh” thông tin tích cực; chủ động cung cấp, đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực về sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Các ban tuyên giáo và dân vận cấp ủy đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn việc nắm bắt tình hình và phát huy dân chủ cơ sở trong quá trình tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng bảo đảm tính công khai, minh bạch, phát huy sự tham gia của nhân dân.

Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân để lắng nghe ý kiến, giải đáp những vấn đề còn chưa rõ, còn vướng mắc, kịp thời chuyển các cấp để có những giải pháp triển khai hiệu quả; góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Dấu ấn của ngành tuyên giáo và dân vận được ghi nhận qua thành công của nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Dấu ấn của ngành tuyên giáo và dân vận được ghi nhận qua thành công của nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Nổi bật là các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các sự kiện này, từ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến các hội thảo khoa học, triển lãm và các chương trình chính luận nghệ thuật trên quy mô toàn quốc đã được tổ chức rất thành công, thu hút sự chú ý, quan tâm theo dõi, sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế, đặc biệt là đã xuất hiện “một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ” trong thế hệ trẻ Việt Nam; khẳng định tinh thần “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” như thực tiễn tốt đẹp của đất nước hiện nay.

Từ nay đến cuối năm 2025, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nỗ lực tăng tốc, bứt phá, về đích, hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Góp phần tạo nên thành quả chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã được phân công.

Trọng tâm là công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, triển khai Trung tâm báo chí Đại hội XIV; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

CHÂU GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doi-moi-phuong-thuc-nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-giao-va-dan-van-post915413.html