Đổi mới để gần dân, hướng mạnh về cơ sở
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở. Từ bộ máy tinh gọn, cách làm mới đến những chương trình an sinh thiết thực, MTTQ các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thăm, kiểm tra công tác xóa nhà tạm ở xã Tân Kỳ.
Kiện toàn bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động
Ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy gồm 10 ban chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp.
Song song với việc ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, từng bước áp dụng đánh giá cán bộ theo KPI, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên kiện toàn tổ chức bộ máy
Việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng quan trọng để thống nhất chương trình hành động trong giai đoạn mới. Cùng với đó, công tác phối hợp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được triển khai chặt chẽ, đúng quy định.
Đổi mới tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần dân. Trong đó, tăng cường lan tỏa thông tin trên Fanpage MTTQ tỉnh, kênh TikTok với hơn 1.500 video, tin, bài tuyên truyền. Hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục được củng cố, góp phần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.
Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được nâng lên một bước. Đề án Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, tạo thêm kênh để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân
Nếu việc kiện toàn bộ máy tạo nền tảng cho đổi mới thì những kết quả trong công tác an sinh xã hội chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ sau một năm vận hành theo mô hình mới. Nổi bật là phong trào thi đua cao điểm “30 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, hơn 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, hoàn thành trước tiến độ và đạt 107% kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận kinh phí ủng hộ khắc phục hậu quả lụt bão của Thành phố Huế.
Ông Nông Văn Roén, xã Thanh Mai, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường miền Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, xúc động chia sẻ rằng, ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn mang lại sự yên tâm trước mỗi mùa mưa bão. Đó cũng là nguồn động viên lớn lao đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
Song hành với chương trình xóa nhà tạm, công tác chăm lo cho người nghèo tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn lực an sinh xã hội vận động được trên 133 tỷ đồng. Riêng “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2026” đã trao quà đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 96 tỷ đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị và nâng cao chất lượng đời sống.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, hệ thống MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong huy động nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Đối với công tác hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 (Matmo) năm 2025, MTTQ các cấp đã huy động, tiếp nhận và phân bổ trên 240 tỷ đồng cùng hơn 640 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.
Bên cạnh đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại hơn 98% khu dân cư với nhiều hoạt động phong phú, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, cho biết thời gian tới, hệ thống MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Qua đó phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.
Từ kiện toàn bộ máy đến đổi mới phương thức hoạt động, từ chăm lo đời sống Nhân dân đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Thái Nguyên.
Dấu ấn sau một năm đổi mới:
- Ban hành 357 quyết định; xây dựng 91 danh mục vị trí việc làm.
- 99,97% cử tri tham gia bầu cử; bầu đủ 10 đại biểu Quốc hội, 59 đại biểu HĐND tỉnh và 1.882 đại biểu HĐND cấp xã.
- Hơn 5.000 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, đạt 107% kế hoạch.
- Trên 133 tỷ đồng vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội.
- Hơn 96 tỷ đồng chăm lo Tết cho 100% hộ nghèo, cận nghèo.
- Nhân dân hiến trên 450 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 58 nghìn ngày công.
- Huy động trên 240 tỷ đồng và hơn 640 tấn hàng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai.
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại hơn 98% khu dân cư.












