Đổi mới, đa dạng hoạt động bảo tàng
Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện đổi mới hoạt động trưng bày triển lãm chuyên đề, qua đó tăng tính hấp dẫn, thu hút khách tham quan đến tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, làm phong phú, đa dạng hoạt động bảo tàng.

Khách tham quan triển lãm chuyên đề “Vượt ngục 1943” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.
Bà Lưu Thị Hải Anh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút khách tham quan, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã chú trọng công tác thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật; thay đổi cách nghiên cứu tư liệu, khai thác thông tin. Đặc biệt, nội dung trưng bày triển lãm được thể hiện theo hướng trình bày vấn đề có trọng tâm, có điểm nhấn. Dựa trên tiến trình lịch sử, mỗi giai đoạn lịch sử, lựa chọn một sự kiện tiêu biểu, một nhân vật lịch sử tiêu biểu làm đại diện để giới thiệu nội dung trưng bày, thể hiện tư tưởng chủ đạo triển lãm. Ngoài ra, Bảo tàng còn ưu tiên xây dựng các bản chú thích và thực hiện song ngữ Việt - Anh theo hướng đạt chuẩn quốc tế, giúp khách nước ngoài hiểu rõ về nội dung cơ bản mà triển lãm đưa ra... Việc trưng bày chuyên đề có ưu điểm là ngắn hạn, nội dung trưng bày thay đổi linh hoạt, hình thức và phương pháp trình bày dễ đổi mới.
Với cách thức trưng bày mới, khoa học, nội dung chuyên sâu, màu sắc thiết kế bắt mắt, năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức thành công 3 cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề được khách tham quan ghi nhận, đánh giá cao, tiêu biểu như: Triển lãm “Vượt ngục 1943”, “Nghĩa tình Việt - Lào” và “7 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Sơn La”. Nổi bật trong đó là triển lãm chuyên đề “Vượt ngục 1943”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Nhà tù Sơn La 1939 - 2019. Đây là triển lãm chuyên đề đầu tiên của Bảo tàng tỉnh thực hiện trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Để làm nổi bật ý tưởng chủ đề, Bảo tàng tỉnh đã mời chuyên gia ngành bảo tàng học tư vấn xây dựng đề cương trưng bày, thuê họa sỹ thiết kế mỹ thuật. Trên diện tích 240 m2, với hơn 70 tư liệu quý, hình ảnh chân thực, có giá trị lịch sử, triển lãm ảnh xoay quanh cuộc vượt ngục mưu trí, dũng cảm vào tháng 8/1943 của 4 chiến sỹ cộng sản: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiếu, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, do anh Lò Văn Giá dẫn đường, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Đây là cuộc vượt ngục thành công duy nhất ở Nhà tù Sơn La, đã gây tiếng vang lớn, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ nòng cốt cho Đảng để lãnh đạo cao trào cách mạng và tham gia Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 giành thắng lợi. Triển lãm giúp khách tham quan có cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Sơn La đầu thế kỷ XX. Qua đó, khẳng định chủ nghĩa yêu nước chân chính, ý chí của dân tộc là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp sức cho thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn với triển lãm chuyên đề giới thiệu “7 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Sơn La” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ở mỗi di sản, Bảo tàng tỉnh lựa chọn xây dựng bản chú thích với nội dung chọn lọc cơ bản nhằm làm nổi bật, giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Sơn La với du khách, giúp họ hiểu hơn về đất nước, phong tục, bản sắc các dân tộc trong tỉnh...
Bà Lưu Thị Hải Anh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết thêm: Bước đầu thực hiện đổi mới hoạt động trong trưng bày, triển lãm chuyên đề đã mang lại nhiều kết quả khả quan, phần nào tiếp cận được phương pháp trưng bày mới của các Bảo tàng trong hệ thống; được công chúng tích cực hưởng ứng, đánh giá cao về hiệu quả, ý nghĩa và các giá trị văn hóa tinh thần do triển lãm chuyên đề mang lại; thu hút những cá nhân, các nhà nghiên cứu có nhu cầu đến thưởng lãm và tìm kiếm thông tin. Năm 2019, Bảo tàng tỉnh đã đón tiếp trên 260.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức trưng bày chuyên đề, nhằm phát huy những giá trị của bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để bảo tàng thực sự trở thành “điểm đến” hấp dẫn, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho nhân dân.
Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/doi-moi-da-dang-hoat-dong-bao-tang-29123