Đổi mới, đa dạng các hoạt động nữ công trong các cấp công đoàn

Hiện nay, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm 64,9% số lượng CNVCLĐ toàn tỉnh. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thời gian qua, các cấp công đoàn của tỉnh đã đẩy mạnh công tác nữ công, tạo sự tin tưởng, thu hút nữ CNVCLĐ gắn bó với tổ chức công đoàn.

Công tác nữ công là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nguyên Bình đã cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và bình đẳng giới. Qua đó, thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyên Bình Chu Thị Phương chia sẻ: Hằng năm, các công đoàn cơ sở đều xây dựng chương trình công tác nữ công và chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn các cấp xây dựng chương trình hoạt động công tác năm. Các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) trong nữ CNVCLĐ và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Năm 2024, hưởng ứng tuần lễ áo dài, có 987 đoàn viên công đoàn nữ mặc áo dài trong Tuần lễ áo dài Việt Nam, các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 20/10 tiết kiệm và ý nghĩa, phù hợp với điều kiện của đơn vị. 55 công đoàn cơ sở tổ chức tọa đàm, 27 công đoàn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, 3 công đoàn tổ chức hội thi nấu ăn, 9 công đoàn tổ chức tham quan. Những năm trở lại đây, phong trào tập luyện dân vũ trên địa bàn huyện phát triển khá mạnh. Đây là sân chơi ý nghĩa, giúp chị em phụ nữ trong huyện được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời tăng cường sự gắn bó đoàn kết, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Năm 2024, công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong nữ CNVCLĐ, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” thu hút được đông đảo nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 1 - 30/6), cao điểm là Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10),… các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, như: Tổ chức gặp mặt, tọa đàm ôn truyền thống, lịch sử của tổ chức Hội, nói chuyện chuyên đề; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao; tổ chức hội thi “Nấu ăn”, tham quan…; 100% công đoàn cơ sở tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị và nơi đông dân cư; có gần 600 đơn vị tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, nói chuyện, gặp mặt với gần 30.000 lượt người tham gia; có 583 đơn vị tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trên 18.182 lượt người tham gia; gần 300 đơn vị tổ chức hội thi, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị trong và ngoài tỉnh với sự tham gia của trên 9.000 lượt người tham gia; 3 đơn vị tổ chức gặp mặt dâu, rể và 61 đơn vị tổ chức khám sức khỏe cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ với trên 3.361 người tham gia.

Các đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà cho trên 16.000 nữ đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; chủ động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gần 752 nữ đoàn viên, CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai hỏa hoạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền cho CNVCLĐ hiểu biết về quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em. Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, các công đoàn cơ sở trong tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động động hè thiết thực, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho con CNVCLĐ với nhiều hình thức như: gặp mặt biểu dương, tặng quà cho trên 16.500 con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập; thăm hỏi, động viên kịp thời con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa và quà cho cán bộ nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Hội nghị Chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa và quà cho cán bộ nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Hội nghị Chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới, đóng góp ngày càng hiệu quả và xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã tặng hoa và quà cho hơn 60 đại biểu lãnh đạo nữ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều đóng cho tổ chức công đoàn; tặng quà cho 200 đại biểu là Trưởng ban công tác nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công với tổng trị giá trên 48 triệu đồng.

Đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Để tạo được hoạt động sôi nổi trong nữ CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công. Theo đó, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt của nữ đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.

Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng và dự báo tình hình đời sống, việc làm của nữ đoàn viên, người lao động để kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, bức xúc của lao động nữ, những bất cập trong thực thi chính sách lao động nữ. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể. Tăng cường phối hợp, đề xuất xây dựng và tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của nữ đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nâng cao vai trò của ban nữ công quần chúng trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Đây cũng là những nhiệm vụ mà các cấp công đoàn trong toàn tỉnh chỉ đạo Ban nữ công quần chúng tiếp tục đổi mới hoạt động phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho ban chấp hành nhằm tổ chức tốt các hoạt động trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng phong phú, đa dạng.

Minh Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/doi-moi-da-dang-cac-hoat-dong-nu-cong-trong-cac-cap-cong-doan-3175815.html