Độc đáo ngôi chùa nhiều tháp nhất ở Hải Dương

Với hơn 30 ngôi tháp đá thể hiện phong cách kiến trúc của từng thời kỳ phong kiến, chùa Muống là ngôi chùa có nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Chùa Muống (Quang Khánh tự) ở xã Ngũ Phúc là trung tâm tôn giáo lớn của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Ngôi Chùa đã trải qua 7 thế kỷ tồn tại, được ghi vào lịch sử của chế độ phong kiến Việt Nam. Ngoài bề dày lịch sử, chùa Muống còn được mệnh danh là ngôi chùa nhiều tháp nhất tỉnh Hải Dương.

Trải qua chiến tranh tàn phá, chùa vẫn còn lưu giữ được hệ thống tháp đá thời Lê và thời Nguyễn khá đồ sộ.

Chùa hiện có hơn 30 ngôi tháp với nhiều kích thước khác nhau.

Thầy Thích Thanh Tuấn cho biết, các ngôi tháp được chia làm 4 khu, trong đó khu ít nhất có 2 ngôi tháp ở ngay cổng vào chùa.

"Có những ngôi tháp không có niên hiệu, ước chừng khoảng 600 năm tuổi. Có ngôi tháp ghi niên hiệu, chúng tôi xác định tháp đã tồn tại hơn 300 năm", sư thầy Thích Thanh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc cho biết, địa phương đã giao nhà chùa cùng phật tử thường xuyên chăm lo, dọn vệ sinh khu vườn tháp.

Mỗi ngôi tháp trong chùa đều có nét kiến trúc riêng thể hiện phong cách kiến trúc của từng thời kỳ phong kiến.

Trên tháp còn bản khắc chữ ghi lại công lao đóng góp xây dựng chùa cũng như phát triển phật giáo của các vị tổ trụ trì chùa qua các thời kỳ.

Chùa Muống được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1992. Trải bao thăng trầm của lịch sử, nhiều công trình của chùa Muống bị phá hủy trong chiến tranh. Hòa bình lập lại, nhất là từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 cho đến nay, chùa Muống như được hồi sinh. Nhiều công trình được khôi phục như nhà tổ, tăng phòng, chùa chính cùng nhiều hạng mục khác.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doc-dao-ngoi-chua-nhieu-thap-nhat-o-hai-duong-ar816776.html